Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba

Thứ 3, 30.03.2021 | 14:36:43
560 lượt xem

Sáng nay (30/3), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (mở rộng).

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung đánh giá kết quả công tác quý I.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn và đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể: trồng rừng mới ước đạt 2.174,1 ha, đạt 24,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách ước đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2020; hoạt động du lịch khởi sắc, thương mại dịch vụ ổn định…

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện tốt, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức theo đúng kế hoạch; chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ: xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025); tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu chung là xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm; đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ…

Nghị quyết đề ra một số mục tiêu cụ thể như: giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng ngành lâm nghiệp đạt 7,0 – 7,2%/năm; giá trị xuất khẩu gỗ, các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 510 tỷ đồng; độ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025…Giai đoạn 2025 – 2030, tăng trưởng giá trị của ngành lâm nghiệp đạt 7,2 – 7,4%/năm; giá trị xuất khẩu gỗ, các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 1.000 tỷ đồng; độ che phủ rừng đạt 67% vào năm 2030…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong quý I.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, dự án lớn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu. Đồng thời triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy tốt vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần sát sao hơn với địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, bám sát tình hình thực tiễn, lựa chọn lĩnh vực để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ…


Phương Dung - Thanh Mai/Baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/412413-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-ba.html


  • Từ khóa