Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

Thứ 5, 13.01.2022 | 09:15:39
1,038 lượt xem

Chiều 12/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh, các doanh nghiệp trung ương đứng chân trên địa bàn.

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng công an tỉnh đã tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Vì ANTQ. Qua đó bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Thái Hồng Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt về công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện các biện pháp phòng ngừa gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Trong đó, tội phạm hình sự được đấu tranh kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc (giảm 7,8% so với năm 2020); tỷ lệ điều tra, khám phá án duy trì ở mức cao (92,66%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 93,47% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Công tác hợp tác quốc tế, công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục được chú trọng; dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Lực lượng công an xã chính quy đã chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở…

Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022 với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”… với chỉ tiêu phấn đấu như: tiếp nhận 100%, giải quyết 90% trở lên tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 85% trở lên, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…


Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng. Trong đó có 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 15 đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 11 tập thể, 12 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 tập thể và 7 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/474435-cong-an-tinh-phat-dong-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-nam-2022.html

  • Từ khóa