Tăng cường hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam-Lào

Thứ 7, 13.08.2022 | 08:46:41
632 lượt xem

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 12/8, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại phiên chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, đồng chí Nguyễn Hòa Bình chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; báo cáo kết quả các hoạt động của đoàn trong thời gian làm việc tại Lào, cam kết sẽ làm hết sức mình đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai hệ thống Tòa án hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn về những lời nói tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm hai sự kiện trọng đại của hai nước, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai hệ thống Tòa án cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương và khẳng định ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam.

Trong buổi tiếp xã giao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những sự kiện lớn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; báo cáo kết quả hoạt động của đoàn, kết quả thực hiện quan hệ hợp tác giữa hai hệ thống Tòa án hai nước trong những năm qua, khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao kết quả và thành công của Hội nghị phòng, chống tội phạm trong khu vực biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia lần thứ 6, kết quả hợp tác song phương của Tòa án hai nước Việt Nam-Lào ở các cấp, ủng hộ kế hoạch hợp tác sắp tới, đề nghị tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển Tòa án hành chính.

Tăng cường hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam-Lào ảnh 1

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng chia sẻ thông tin chung về quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về món quà Tòa nhà Quốc hội do Việt Nam xây tặng. Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trước đó, nhận lời mời của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Viengthong Siphandone, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hệ thống Tòa án thăm và làm việc tại Lào từ ngày 9 đến 13/8/2022.

Trong chuyến thăm, Đoàn tham dự Hội nghị phòng, chống tội phạm trong khu vực biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia lần thứ 6; hội đàm song phương với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào; dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tòa án nhân dân của Lào.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-he-thong-toa-an-hai-nuoc-viet-nam-lao-post710241.html

  • Từ khóa