Tổng kết cụm thi đua uỷ ban MTTQ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn được suy tôn là đơn vị xuất sắc toàn diện

Thứ 7, 03.12.2022 | 09:25:25
830 lượt xem

Chiều 2/12, tại thành phố Lạng sơn, Cụm thi đua uỷ ban MTTQ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và hội thảo về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua.

Về phía trung ương có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua uỷ ban MTTQ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (do Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn làm cụm trưởng) đã thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm thực hiện công tác vì an sinh xã hội. Cụ thể như vận động kinh phí, nguồn lực với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ sữa chữa, xây mới được trên 3.200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.


Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền về biển đảo và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, hoạt động đối ngoại nhân dân được duy trì hiệu quả, chất lượng được nâng cao.

Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủy ban MTTQ các tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền;tăng cường công tác giám sát về quản lý thị trường, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp Nhân dân trong sử dụng và tiêu dùng hàng Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Các đơn vị trong cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu các tỉnh đã trao đổi thảo luận nhằm làm rõ hơn kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác mặt trận và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị không những là dịp để tỉnh Lạng Sơn trao đổi, học tập, tham khảo những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong hoạt động công tác mặt trận, mà còn là dịp để các tỉnh tăng cường mối quan hệ, hợp tác, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đề ra.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn (bên phải) trao cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2023 cho tỉnh tỉnh Điện Biên

Trong chương trình, ban tổ chức đã công bố kết quả suy tôn, theo đó Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn là đơn vị xuất sắc toàn diện của cụm; phát động và ký giao ước thi đua, trao cờ luân lưu cho tỉnh Điện Biên – đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua uỷ ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cụm thi đua đạt được thời gian qua, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt vai trò, trách nhiệm đơn vị cụm trưởng. Đồng chí đề nghị ủy ban MTTQ các tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia

Bên cạnh đó, chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân theo địa bàn, khu vực, theo nhóm đối tượng để lắng nghe đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; chủ động phối hợp, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở; đổi mới công tác giám sát, phản biện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương; bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp…


Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Bảo Long, huyện Cao Lộc

Trong khuôn khổ chương trình, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Cụm thi đua uỷ ban MTTQ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đến tham quan hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật (thành phố Lạng Sơn); Công ty TNHH Bảo Long (huyện Cao Lộc). Đây là các doanh nghiệp thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/544943-tong-ket-cum-thi-dua-uy-ban-mttq-cac-tinh-mien-nui-bien-gioi-phia-bac-uy-ban-mttq-tinh-lang-son-duoc-suy-ton-la-don-vi-xuat-sac-toan-dien.html

  • Từ khóa