Khai mạc Kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh

Thứ 6, 09.12.2022 | 15:33:46
1,059 lượt xem

Sáng 9/12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ mười bốn. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ toạ kỳ họp.

Kỳ họp lần này nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội; hoạt động của các cơ quan tư pháp; kết quả giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri năm 2022; chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời xem xét, thông qua 20 nghị quyết trình tại kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận đóng góp các ý kiến xác đáng vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết, để các nghị quyết được thông qua đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, có tính khả thi cao nhất trong tổ chức triển khai thực hiện… vì sự phát triển chung của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

Báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,22%; chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả rõ nét; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, linh hoạt, đảm bảo các quy định, thu nội địa tăng so với dự toán giao, 18/18 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch. Nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm, khó khăn được chỉ đạo triển khai quyết liệt và hoàn thành tốt; tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ; tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm ở mức thấp so với toàn quốc.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, khách quan để kỳ họp đạt kết quả cao nhất. Trong đó, chú trọng thảo luận các giải pháp về cơ chế, chính sách; thu hút, sắp xếp, bố trí nguồn lực thực hiện…

Ngay sau kỳ họp, đề nghị các cấp, ngành khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 ở mức cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi các doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực quyết tâm, chung sức, đồng lòng cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn nữa.


Quang cảnh Kỳ họp mười bốn, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh nghe các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh báo cáo, thuyết trình về các lĩnh vực tài chính – ngân sách, văn hóa – xã hội, nông nghiệp, đất đai…; chiều cùng ngày, các đại biểu thực hiện thảo luận tại tổ.

Phóng viên Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục phản ánh các nội dung về kỳ họp.


THANH HUYỀN - ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/546222-khai-mac-ky-hop-thu-muoi-bon-hdnd-tinh.html


  • Từ khóa