Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ 7, 20.06.2020 | 09:33:24
878 lượt xem

Chiều ngày 19/6, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389) tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới giảm mạnh. Nguyên nhân là do phía lực lượng chức năng tại khu vực biên giới của 2 nước tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, do vậy, trên tuyến biên giới không có hiện tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Đặc biệt từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 4/2020, hoạt động buôn lậu qua các tuyến đường mòn, lối tắt hầu như không có (ngoài một số vụ việc vận chuyển lén lút mặt hàng khẩu trang qua biên giới).

Từ cuối tháng 4/2020 đến giữa tháng 6/2020, hoạt động mang vác hàng lậu qua biên giới bắt đầu xuất hiện trở lại qua một số tuyến đường mòn biên giới khu vực: Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Lũng Khơ Đa, khu vực Đồi Cao (huyện Văn Lãng). Cùng với đó, tình hình gian lận thương mại lại diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình gian lận về số lượng, chất lượng, giá hàng hóa ghi trên hóa đơn vẫn diễn ra….

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tính từ ngày 1/1/2020 đến 15/6/2020, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra, xử lý 2.133 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm (bằng 82,93% so với cùng kỳ năm 2019). Trị giá tang vật hàng vi phạm bị tịch thu gần 332 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 163 vụ với 232 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được,  công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác phối hợp giữa các lực lượng vẫn chưa chặt chẽ; vẫn tồn tại một số địa bàn “nóng” về vận chuyển hàng nhập lậu như tuyến biên giới khu vực Tân Thanh, Tân Mỹ (Văn Lãng), thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc), khu vực Chi Ma (Lộc Bình)…. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng hóa đơn bán hàng để “hợp thức hóa” hàng lậu vẫn diễn ra.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, các lực lượng chức năng và lãnh đạo các huyện biên giới đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nêu rõ: Dự báo trong thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, các sở, ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đấu tranh, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, đặc biệt là tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng cần tăng cường phối hợp, kiểm soát khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, giám sát chặt chẽ hoạt động tạm nhập tái xuất. Lực lượng công an, quản lý thị trường tiếp tục tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm.

Cục Thuế tỉnh cần tiếp tục tăng cường quản lý việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn có hiệu quả hành vi gian lận về nguồn gốc hàng hóa, giá hàng hóa ghi trong hóa đơn.


TRÍ DŨNG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/293970-so-ket-cong-tac-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-2.html

  • Từ khóa