Tháo dỡ 14 trường hợp lấn chiếm đất Khu Kinh tế Nhơn Hội

Thứ 5, 02.07.2020 | 06:56:36
415 lượt xem

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định vừa tiến hành tháo dỡ 14 công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn.

Tại thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, lực lượng liên ngành tháo dỡ 10 trường hợp và tại thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước tháo dỡ 4 trường hợp. Đây là những trường hợp cố tình lấn chiếm đất thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn sau đó dựng lều quán mở quán nhậu.

Nhiều năm qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định và chính quyền các địa phương thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ không tự giác tháo dỡ.

binh dinh thao do 14 truong hop lan chiem dat khu kinh te nhon hoi hinh 1
Tháo dỡ 14 trường hợp lấn chiếm đất thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội.


Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định, hiện nay trên địa bàn 3 xã Cát Tiến, Cát Chánh huyện Phù Cát và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước có tổng cộng 43 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép. Được biết, đây là lần thứ 2, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình lấn chiếm đất Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Ông Nguyễn Phước Nguyên, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết:"Các trường hợp còn lại, đối với 15 trường hợp ở xã Cát Tiến chủ yếu lấn chiếm đất của 2 dự án. Lấn chiếm giăng lưới, hàng rào và xây một số nhà nhỏ giống nhau mang tính chất chiếm đất để hưởng chế độ tái định cư. Cái này sẽ không vướng và sắp đến sẽ làm 15 trường hợp này trước. Các các trường hợp còn lại ở xã Cát Chánh và xã Phước Hòa thời gian tới sẽ giải quyết triệt để những vấn đề lấn chiếm xây dựng trái phép này"./.


Thành Long/VOV-Miền Trung

https://vov.vn/kinh-te/thao-do-14-truong-hop-lan-chiem-dat-khu-kinh-te-nhon-hoi-1066084.vov

  • Từ khóa