Bộ đội Biên phòng tỉnh: Kiên quyết ngăn chặn hàng lậu qua biên giới

Thứ 6, 05.02.2021 | 17:44:35
509 lượt xem

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid – 19, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn lậu hàng hóa qua biên giới.

Trên tuyến biên giới của tỉnh có các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ, là nơi diễn ra các hoạt động về thương mại, du lịch và dịch vụ, thu hút đông đảo người dân đến làm ăn, buôn bán. Đại tá Tạ Văn Khoa, Trưởng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh cho biết: Do địa bàn rộng, nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới nên các đối tượng lợi dụng địa hình để vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Mặt khác, do nhu cầu sử dụng hàng hóa trong nước và lợi nhuận lớn từ trốn thuế mang lại, các đối tượng đầu nậu vẫn từng ngày, từng giờ lén lút tìm mọi cách trốn tránh các lực lượng chức năng, thuê cửu vạn mang vác hàng hóa từ bên kia biên giới nhập lậu vào Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma thu giữ nguyên liệu thuốc bắc nhập lậu

Với tính chất đó, để ngăn chặn hàng lậu vận chuyển qua biên giới là cả một vấn đề khó khăn do các đối tượng buôn lậu thường xuyên cắt cử người theo dõi lực lượng chức năng; khi bị phát hiện, sẵn sàng vứt bỏ lại hàng hóa, lợi dụng địa hình đồi, núi để bỏ chạy về bên kia biên giới. Vì vậy, hàng hóa thu giữ được chủ yếu là hàng vô chủ.

Điển hình, hồi 2 giờ ngày 14/1/2021, tại khu vực mốc 1231 thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (BPCKCM)  đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu giữ 3.000 con gà giống nhập lậu trị giá khoảng 30 triệu đồng đang được vận chuyển vào nội địa, do địa hình phức tạp và đêm tối nên đối tượng vận chuyển đã chạy thoát thân.

Thiếu tá Lý Văn Tý, Phó Đồn trưởng Đồn BPCKCM cho biết: Xác định công tác chông lậu là khó khăn, đơn vị đã làm công tác tư tưởng cho CBCS sẵn sàng nhận trách nhiệm, ngày đêm bám biên giới thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trên địa bàn để triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình. Đồng thời, đơn vị tăng cường lực lượng chốt chặn tại các đường mòn, đường tắt và 1 tổ cơ động tuần tra, quản lý biên giới. Qua đó, không để hình thành các đường dây vận chuyển hàng hóa nhập lậu đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Từ năm 2020 đến nay, Đồn BPCKCM đã bắt 118 vụ hàng hóa nhập lậu (không bắt được đối tượng vận chuyển). Tang vật thu giữ gần 5,3 tấn nguyên liệu thuốc bắc; gần 2,3 tấn nầm lợn; 36.550 con gia cầm giống… tổng giá trị hàng hóa khoảng 1,6 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020, BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì và tăng cường lực lượng chốt 24/24 giờ trên tuyến biên giới để ngăn chặt xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng, chống buôn lậu. Các đồn biên phòng đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu và phương tiện vận tải qua lại các cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát hay hợp thức hóa hàng nhằm đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Với quyết tâm đó, từ năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh đã bắt, xử lý 233 vụ (14 vụ với 20 đối tượng và 219 vụ vô chủ). Tang vật thu giữ hơn 37 nghìn con gia cầm; 936 kg vây cá mập, trên 5,5 tấn nguyên liệu thuốc bắc và nhiều hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng… trị giá hàng hóa trên 4 tỷ đồng.

Từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự báo tình trạng buôn lậu qua biên giới sẽ có những diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác biên phòng, tăng cường lực lượng chốt chặn trên biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát địa bàn. Qua đó, không để hình thành các đường dây vận chuyển, điểm nóng buôn lậu, ổ nhóm chứa chấp hàng lậu để đưa sâu vào nội địa, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/kinh-te/342691-bo-doi-bien-phong-tinh-kien-quyet-ngan-chan-hang-lau-qua-bien-gioi.html

  • Từ khóa