Dự báo kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc tăng trưởng âm trong năm nay

Thứ 4, 25.03.2020 | 08:37:29
402 lượt xem

Hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Standard & Poor's (S&P) của Mỹ dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -0,6% trong năm 2020.

Hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Standard & Poor's (S&P) của Mỹ ngày 23/3 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương", dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -0,6% trong năm nay do tác động của dịch Covid-19.

du bao kinh te nhat ban, han quoc tang truong am trong nam nay hinh 1
Do tác động của dịch Covid-19, kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng -0,6% trong năm 2020. Ảnh minh họa/Yonhap.

Ngày 5/2, S&P đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2020 từ 1,6% xuống 1,1%. S&P còn dự báo tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc trong năm 2020 là -0,4%, lãi suất cơ bản vào thời điểm cuối năm nay là 0,5%/năm.

Trước đó, cơ quan phân tích kinh tế Capital Economics của Anh cũng đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ tăng trưởng của một số nước lớn trong khu vực châu Á, nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -1% trong năm nay.

Ngoài ra, S&P dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay, còn 2,9%; Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng -1,7%; Nhật Bản -1,2%; Singapore -0,8%; tỷ lệ tăng trưởng bình quân của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 2,7%.

Hãng này còn ước tính thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 của Chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp, hộ gia đình các nước châu Á-Thái Bình Dương hiện vào khoảng 620 tỷ USD./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/du-bao-kinh-te-nhat-ban-han-quoc-tang-truong-am-trong-nam-nay-1026633.vov

  • Từ khóa