Tăng thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

Thứ 7, 02.05.2020 | 08:40:43
738 lượt xem

Hiện cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) đã tăng thời gian làm việc tại cửa khẩu thêm 2 giờ/ngày, giúp hàng hóa thông quan qua biên giới thuận lợi hơn.

Từ ngày 1/5, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thực hiện thông quan 7 giờ/ngày, tăng thời gian thêm 2 giờ/ngày so với thời điểm 2 tuần trước đây. Nhờ đó, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại đây đã tăng nhẹ, giảm số hàng tồn đọng tại cửa khẩu.

Tính đến cuối giờ chiều 1/5, lượng xe thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh đạt khoảng 100 xe/ngày. Trong đó, có 20 xe nhập khẩu, 80 xe xuất khẩu chủ yếu là các loại nông sản như: chuối, thanh long, mít, xoài…. Hiện nay, tại bãi xe Bảo Nguyên chỉ còn tồn trên 300 xe hàng chờ xuất khẩu.

tang thoi gian thong quan hang hoa tai cua khau tan thanh hinh 1
Xe container xếp hàng chờ thông quan.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, hiện tại năng lực thông quan ở các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn rất hạn chế. Vậy nên các doanh nghiệp, chủ hàng nông sản, hoa quả cần nắm bắt tình hình, cân nhắc trước khi đưa hàng đến cửa khẩu Lạng Sơn./.


Hoàng Khánh/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/tang-thoi-gian-thong-quan-hang-hoa-tai-cua-khau-tan-thanh-1043981.vov

  • Từ khóa