Giá xăng dầu hôm nay 24-6 tăng nhẹ

Thứ 6, 24.06.2022 | 00:00:00
277 lượt xem

Sau khi cùng lao dốc, giá dầu Brent và WTI đã có thay đổi với Brent "chững" ở mức 110 USD/thùng, WTI nhích nhẹ lên 104,4 USD/thùng.


Giá xăng dầu hôm nay 24-6 tăng nhẹ
 Giá dầu vẫn liên tục biến động. Ảnh minh họa: Reuters

Giá xăng dầu thế giới

Reuters đưa tin, giá dầu đã giảm gần 2 USD kết thúc phiên giao dịch ngày 23-6 sau khi một loạt phát biểu khác của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại việc Mỹ tăng lãi suất sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu thô Brent giao tháng 8 đã trượt xuống mức 110,05 USD/thùng, giảm 1,69 USD, tương đương 1,5%. Giá dầu thô giao sau WTI của Mỹ chốt phiên ở mức 104,32 USD/thùng, giảm 1,81%.

Chủ tịch Fed Powell cho biết việc Fed tập trung vào việc kiềm chế lạm phát là vô điều kiện và thị trường lao động phát triển mạnh một cách không bền vững. Thêm vào đó, người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới còn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào thời gian tới.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc các vị thế đối với những tài sản rủi ro khi họ đánh giá liệu các ngân hàng trung ương chống lạm phát có thể đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái với lãi suất cao hơn hay không.

Nhà tư vấn dầu mỏ Andrew Lipow tại Houston cho biết nếu Mỹ và phần còn lại của thế giới rơi vào suy thoái thì sẽ tác động đáng kể đến nhu cầu.

Robert Yawger, giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai của Mizuho ở New York, đưa ra nhận xét rằng việc giá xăng cao có thể bắt đầu làm giảm nhu cầu. Ông Yawger cho biết, xăng vẫn còn dư địa để tăng. Hiện giá bán lẻ xăng của Mỹ đang ở mức trung bình 4,94 USD/gallon, giảm khoảng 10 cent so với mức đỉnh, theo AAA.

Cũng theo Reuters, mặc dù tại cuộc họp khẩn về giữa giám đốc điều hành của 7 công ty dầu mỏ Mỹ với sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, không có giải pháp giảm giá cụ thể nào được đưa ra nhưng hai bên đã đồng ý làm việc cùng nhau.

Số liệu từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 5,6 triệu thùng trong tuần trước, dự trữ xăng tăng 1,2 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất giảm khoảng 1,7 triệu thùng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 24-6 tăng nhẹ
OPEC+ cố gắng bám sát kế hoạch tăng sản lượng để hạ nhiệt giá dầu và lạm phát. Ảnh minh họa: Reuters  

Về phía cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), bao gồm Nga, sẽ bám sát kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 8 với hy vọng giảm giá dầu thô và lạm phát.

Hồi đầu tháng, OPEC+ đã đồng ý thúc đẩy sản lượng thêm 648.000 thùng/ngày vào tháng 7 và tháng 8, tương đương 7% nhu cầu toàn cầu. Cam kết này tăng khoảng 50% so với kế hoạch ban đầu chỉ là thêm 432.000 thùng/ngày trước đó.

Một tín hiệu đáng mừng từ phía nguồn cung là Libya đang dần khôi phục lại sản lượng sau một thời gian dài các nhà máy lọc dầu của nước này bị đóng cửa do bất ổn chính trị. Sản lượng của Libya đã giảm hơn 1/2 trong tháng 5 và chỉ còn 100.000 thùng/ngày trong một quãng thời gian thuộc tháng 6 thay vì 1,2 triệu thùng/ngày như thường lệ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-6 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 31.302 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 32.873 đồng/lít; dầu diesel không quá 30.019 đồng/lít; dầu hỏa không quá 28.785 đồng/lít và dầu mazut không quá 20.735 đồng/kg.


MAI HƯƠNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-xang-dau-hom-nay-24-6-tang-nhe-698004

  • Từ khóa