2 thí sinh 13 tuổi lọt VCK cuộc thi Tin học Văn phòng quốc gia

Thứ 2, 22.06.2020 | 15:45:05
512 lượt xem

3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi cấp quốc gia ở mỗi nội dung thi sẽ trở thành những Đại sứ của đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại Vòng chung kết Thế giới

Thí sinh thuộc Top 40 mỗi nội dung thi Word, Excel, Power Point-những tài năng tin học văn phòng xuất sắc nhất cả nước vừa bước vào Vòng chung kết (VCK) quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới-Viettel 2020 trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Vượt qua gần 700 thí sinh đến từ 102 đội tuyển các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học phổ thông và trải qua vòng loại quốc gia đầy kịch tính; các thí sinh đã bước vào vòng chung kết quốc gia để giành ngôi vị quán quân.

Sau vòng loại, có 534 thí sinh đạt điều kiện nhận chứng chỉ MOS do chính Tổng Giám đốc Microsoft Thế giới ký tên, chiếm hơn 80% số lượng thí sinh đăng ký thi. Điều này thể hiện trình độ tin học của thế hệ trẻ Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, chứng tỏ nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam ngày càng tiệm cận với chuẩn đánh giá tin học quốc tế.

Để có mặt trong Vòng chung kết, các thí sinh đã cạnh tranh nhau đến từng giây hoàn thành bài thi ở vòng loại diễn ra vào ngày 7/6/2020, ghi tên vào Top 40 mỗi nội dung thi.

Theo Ban Tổ chức, sự chênh lệch thời gian giữa các mức điểm là rất ít, thể hiện sự kịch tính, gay cấn trong cuộc tranh tài. Đặc biệt, VCK quốc gia có sự góp mặt của cả những thí sinh đến từ Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Yên Bái.... Đặc biệt, có 2 thí sinh 13 tuổi - độ tuổi nhỏ nhất theo thể lệ của cuộc thi có mặt ở VCK quốc gia, cho thấy tin học đã được chú trọng ngay trong giáo dục ở bậc THPT và các em học sinh được tiếp cận chuẩn đánh giá tin học quốc tế từ rất sớm.

2 thi sinh 13 tuoi lot vck cuoc thi tin hoc van phong quoc gia hinh 1
Thí sinh miền Bắc làm thủ tục trước khi vào thi

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Cấp quốc gia của cuộc thi nhận định: “Cuộc thi ngày càng phát triển về quy mô, uy tín và chất lượng, trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa thúc đẩy phong trào học tập tin học trong hệ thống nhà trường theo chuẩn quốc tế. Thành tích đáng tự hào trên đấu trường quốc tế của đội tuyển Việt Nam trong suốt 1 thập kỷ qua: 11 Huy chương và 8 năm liên tiếp trở lại đây có mặt trong Top 10 đội tuyển mạnh nhất Thế giới đã khẳng định tài năng và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam. Cuộc thi đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.”

2 thi sinh 13 tuoi lot vck cuoc thi tin hoc van phong quoc gia hinh 2
Thí sinh miền Nam nghe phổ biến quy chế thi

Mùa giải năm nay, các thí sinh lần đầu tiên được thử sức với phiên bản 2016 thay cho phiên bản 2013 của những năm trước ở cả 3 nội dung thi nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tiễn của tin học vào cuộc sống hàng ngày. Tăng lên nhiều nhất trong 11 năm qua với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi năm nay gồm có 3 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 18 Giải Ba, 45 Giải Khuyến khích, 3 Giải Triển vọng tương ứng với 3 nội dung thi cùng các giải cá nhân và tập thể khác. 

2 thi sinh 13 tuoi lot vck cuoc thi tin hoc van phong quoc gia hinh 3
Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh và những người tham gia, Vòng Chung kết Thế giới dự kiến sẽ được tổ chức tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ năm 2021 trên cơ sở bảo lưu kết quả cuộc thi cấp quốc gia năm 2020 và mọi quyền lợi của thí sinh vẫn được giữ nguyên.

Lễ tổng kết và trao giải cấp quốc gia của cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2020./.


PH/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/2-thi-sinh-13-tuoi-lot-vck-cuoc-thi-tin-hoc-van-phong-quoc-gia-1062482.vov

  • Từ khóa