Vòng chung kết Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường”

Thứ 7, 25.09.2021 | 15:10:00
576 lượt xem

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV - năm 2021 đã khép lại với ngôi đầu bảng cá nhân thuộc về thí sinh Trần Văn Thạnh (TP Hồ Chí Minh) và ngôi đầu bảng đội tuyển thuộc về đội Ban Thanh niên Quân đội.

Vòng chung kết Hội thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Dự vòng chung kết Hội thi, có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. 

Nhằm nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vòng chung kết của cả 2 bảng đấu cá nhân, đội tuyển của Hội thi đều được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. 

Sáng 24/9, vòng chung kết bảng cá nhân Hội thi đã diễn ra với sự góp mặt của 4 thí sinh tiêu biểu, đã vượt qua hơn 352 nghìn bạn trẻ từ mọi miền Tổ quốc ở những vòng đấu trước đó. Đáng chú ý, cả 4 gương mặt nêu trên đều theo học khối ngành khoa học tự nhiên. 

Sau nhiều phần thi gay cấn, với kiến thức vững vàng, kỹ năng hùng biện, phản biện xuất sắc, thí sinh Nguyễn Duy Khanh đã vô địch bảng cá nhân của Hội thi với tổng điểm 289, giành phần thưởng 10 triệu đồng. 

Các giải nhì, ba và khuyến khích bảng cá nhân đã lần lượt thuộc về các thí sinh Trần Văn Thạnh (Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Đặng Chí Vĩ (Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương) và Bùi Thị Huyền (Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương). 


LINH PHAN/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/vong-chung-ket-hoi-thi-olympic-anh-sang-soi-duong--666588/

  • Từ khóa