Tăng tốc xét nghiệm khẳng định nCoV cho Hà Nội

Thứ 7, 08.08.2020 | 15:03:45
511 lượt xem

Bộ Y tế ủng hộ Hà Nội xét nghiệm thật nhanh PCR và giao 4 đơn vị trung ương làm xét nghiệm hơn 70.000 người từ Đà Nẵng về.

Bốn đơn vị gồm Bệnh viện Bạch Mai, Nhi Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sẽ xét nghiệm PCR, có thể gộp 5 mẫu một lần. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thông tin trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội sáng nay.

Bộ Y tế đã giao 4 đơn vị tăng cường năng lực xét nghiệm khẳng định cho Hà Nội, trong đó, Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm 40.000 mẫu, Nhi Trung ương 10.000 mẫu; Bệnh viện Đại học Y 10.000 mẫu và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 10.000 mẫu.

"Ngay chiều nay, Hà Nội gửi mẫu về các cơ quan này. Kế hoạch này là Bộ hỗ trợ cho Hà Nội", ông Long nói.

Ông cũng nhấn mạnh tốc độ xét nghiệm sẽ "rất nhanh". Về việc điều phối mẫu đề nghị Thành phố giao Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ.

Ngoài ra, quyền Bộ trưởng đề nghị Hà Nội lấy mẫu máu những người đi Đà Nẵng từ ngày 7 đến 15/7 để xét nghiệm. Việc xét nghiệm cũng do Trung ương đảm nhiệm. "Những mẫu này có thể triển khai sau, trước mắt phải đẩy nhanh xét nghiệm PCR", ông nói.

Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, Hà Nội xác định 96.479 người về từ Đà Nẵng, trong đó 74.901 người về từ ngày 15/7. Trong đó mới có 625 người được xét nghiệm PCR, kết quả một mẫu dương tính là "bệnh nhân 752" tại Phúc Thọ.

Trong 73.058 trường hợp được xét nghiệm (test) nhanh, 13 mẫu dương tính khi test nhanh đã âm tính khi xét nghiệm lại bằng PCR.

Nhân viên y tế phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội lấy mẫu máu xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tất Định.

Nhân viên y tế phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội lấy mẫu máu xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tất Định.

Về năng lực xét nghiệm PCR, Hà Nội hiện có 4 máy RT-PCR, tổng công suất 1.000 mẫu một ngày. 11 bệnh viện của Hà Nội cũng thực hiện được xét nghiệm RT-PCR với tổng công suất gần 2.500 mẫu một ngày. Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết sẽ hỗ trợ 200 mẫu một ngày bởi viện còn xét nghiệm các mẫu của tỉnh khác.

Hà Nội còn trên 73.000 trường hợp cần xét nghiệm PRC, vì vậy Viện đề xuất xét nghiệm theo nhóm, có thể gộp 5 mẫu một lần mà vẫn bảo đảm kết quả xét nghiệm.

Giáo sư Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cho biết Bệnh viện Đại học Y có thể xét nghiệm 1.000 mẫu trong một ngày một đêm.

"Quan trọng nhất là khâu tách mẫu, và không phải đơn vị nào cũng có đủ máy móc", ông nói, và cho biết thêm sẵn sàng cử nhân lực xét nghiệm đi các cơ sở hỗ trợ Hà Nội khi được yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đang ở mức nguy cơ thấp theo chỉ thị của Thủ tướng, nhưng trước tình hình mới, cần nâng mức nguy cơ thêm một bậc, căn cứ từ thực tế đã có bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là "bệnh nhân 714", nhân viên công ty xe buýt 10/10 có thời gian đi lại 14 ngày trong cộng đồng.

Hà Nội phát hiện 4 ca Covid-19 trong giai đoạn mới. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 789, trong đó 395 người đã khỏi, 10 ca tử vong, còn 384 bệnh nhân đang điều trị.


Chi Lê/vnexpress.net

https://vnexpress.net/tang-toc-xet-nghiem-khang-dinh-ncov-cho-ha-noi-4143377.html

  • Từ khóa