18 bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính

Chủ nhật, 09.08.2020 | 15:58:38
705 lượt xem

18 trong số 241 ca Covid-19 ở Đà Nẵng kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó hai người âm tính lần ba.

Ngày 9/8, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 5 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với nCoV.

13 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm âm tính. Trong đó, 6 người âm tính lần một, 5 người âm tính lần hai và hai người âm tính lần ba.

Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi các bệnh nhân, kể cả người âm tính lần ba, chưa có kế hoạch cho xuất viện.

Tập đoàn Sun Group đã hỗ trợ Đà Nẵng lập Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, quy mô gần 300 giường để dự phòng cho tình huống thêm nhiều ca mắc nCoV cần nơi điều trị. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng, quy mô gần 300 giường. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đà Nẵng hiện điều trị 241 ca Covid-19. Trong đó, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang nhiều bệnh nhân nhất, với 169 ca; Bệnh viện Phổi 54 ca. Ngoài ra, 15 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; ba ở Bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Bệnh viện Đà Nẵng không còn điều trị bệnh nhân Covid-19. Đây là bệnh viện trụ cột y tế ở Đà Nẵng, đang phải thực hiện cách ly từ 13h ngày 26/7. Ngành y tế địa phương đang nỗ lực làm sạch bệnh viện, không còn bệnh nhân Covid-19 để tính đến dỡ lệnh phong tỏa và quay lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường.

Thành phố đã áp dụng phương pháp xét nghiệm theo nhóm. Trong ngày 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã lấy gần 900 mẫu người dân ở quận Hải Châu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang, kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 250 ca Covid-19, trong đó 9 người đã tử vong. CDC thành phố đã lấy 43.472 mẫu xét nghiệm, trong đó 40.075 mẫu kết quả âm tính.


Nguyễn Đông/vnexpress.net

https://vnexpress.net/18-benh-nhan-covid-19-xet-nghiem-am-tinh-4143716.html

  • Từ khóa