Trung tâm lọc máu '5 sao'

Thứ 7, 31.10.2020 | 10:34:51
393 lượt xem

Trung tâm lọc máu chất lượng cao Bệnh viện Thống Nhất với 20 máy chạy thận nhân tạo hiện đại, hoạt động từ ngày 30/10.

Bác sĩ Nguyễn Bách, trưởng khoa Nội thận - Lọc máu cho biết, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận trên 200 trường hợp bệnh lý thận, lọc máu nặng và phức tạp. Bệnh nhân được chuyển đến từ nhiều bệnh viện trong thành phố và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất và máy móc không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị, vận hành hết công suất. Vì vậy, trung tam với hệ thống 20 máy lọc thận nhân tạo hiện đại, năng suất tối đa 50-60 lượt chạy mỗi ngày, sẽ nâng tổng lượt chạy lên 250 ca, giải quyết được tình trạng bệnh nhân luôn quá tải.

Bên trong trung tâm lọc máu. Ảnh: Thư Anh.

Các bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở trung tâm lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Thư Anh.

Trung tâm lọc máu chất lượng cao rộng khoảng 60 m2, không gian thân thiện, hiện đại. Thay vì sử dụng giường bệnh truyền thống hoặc ghế, trung tâm kê ghế nệm mềm, có thể điều chỉnh linh hoạt. Người bệnh thoải mái dựng thẳng lưng ghế hoặc nằm duỗi chân trong suốt 4 giờ lọc máu. Các ghế cách nhau hơn 2m, đảm bảo giãn cách, không gian riêng tư.

Theo bác sĩ Bách, trung tâm được trang bị hệ thống máy thận hiện đại, hệ thống xử lý nước RO, vật tư đạt tiêu chuẩn quốc tế, quy trình lọc máu đạt chuẩn ISO 1900 : 2015. Đơn vị dùng dịch lọc trung tâm, được pha chế trong chu trình khép kín 100%, đảm bảo phòng chống nhiễm khuẩn tuyệt đối.

"An toàn, cải thiện chất lượng lọc máu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân là mục tiêu hàng đầu", bác sĩ Bách nói.

Các bệnh nhân chạy thận ở trung tâm chất lượng cao vẫn được hưởng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, họ sẽ phải chi trả thêm một phần phí dịch vụ theo mô hình xã hội hóa.

Điều dưỡng hỏi thă, trò chuyện với bà Nguyệt giữa chu trình chạy máy lọc máu. Ảnh: Thư Anh.

Điều dưỡng hỏi thăm, trò chuyện với bà Nguyệt giữa chu trình chạy máy lọc máu. Ảnh: Thư Anh.

Bà Vũ Thị Nguyệt, 81 tuổi, ở TP HCM cho biết, bà bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đã chạy thận liên tục trong 8 năm qua. Cứ cách nhật, các con lại chở bà qua Bệnh viện Thống Nhất một lần để lọc máu.

"Lúc lọc máu tôi vẫn ngủ được nên đỡ mệt mỏi hơn", bà Nguyệt chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đông, 61 tuổi, quê ở Huế, vừa nằm lọc thận, vừa xem chương trình giải trí bằng máy tính bảng kê trên bàn. Ông chia sẻ, mỗi lần lọc thận dài 4 tiếng, ông thường mang theo đồ ăn và thiết bị giải trí cho nhanh hết thời gian. Vài tháng trước, ông phát hiện bị suy thận giai đoạn 5, kèm nhiều bệnh nền mạn tính khác như nhồi máu cơ tim, tiểu đường, viêm gan. Bác sĩ cho biết lọc thận là phương án kéo dài sự sống gần như duy nhất của ông.

"Giá dịch vụ tại đây có cao hơn nhưng yên tĩnh và thoải mái hơn", ông Đông cho biết.

Bệnh nhân xem phim khi đang điều trị bệnh. Ảnh: Thư Anh.

Bệnh nhân xem phim khi đang chạy thận. Ảnh: Thư Anh.

Bệnh nhân cần lọc máu là người bị suy thận mạn tính, tức thận yếu hoặc không còn khả năng lọc chất độc trong máu. Tình trạng này khiến người bệnh mệt mỏi, thậm chí tử vong nếu không được làm sạch máu bằng chạy thận nhân tạo. Ngoài Bệnh viện Thống Nhất, nhiều bệnh viện khác ở TP HCM có đơn vị lọc thận nhân tạo như Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương, bệnh viện quận 8...


Thư Anh/vnexpress.net

https://vnexpress.net/trung-tam-loc-mau-5-sao-4184521.html

  • Từ khóa