Ba tháng sau khi bị chó cắn, một trẻ 8 tuổi tử vong

Thứ 7, 06.08.2022 | 14:46:30
388 lượt xem

Gần 3 tháng sau khi bị một con chó của nhà hàng xóm cắn, một trẻ nhỏ 8 tuổi ở Bình Định đã tử vong vì bị bệnh dại.

Chiều 6/8, lãnh đạo UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận trường hợp một trẻ nhỏ tên T., 8 tuổi tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Ba tháng sau khi bị chó cắn, một trẻ 8 tuổi tử vong - 1

Gần 3 tháng sau khi bị chó cắn, một trẻ nhỏ 8 tuổi ở Bình Định tử vong vì bệnh dại (Ảnh minh họa: Internet).

Trước đó, cách đây gần 3 tháng, cháu T. cùng 2 người khác trong thôn bị con chó của người hàng xóm cắn.

Cả 3 người đều đi chích vaccine phòng dại, riêng cháu T. mới chích 1 liều và đến khoảng đến cuối tháng 7/2022, cháu bắt đầu có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị nhưng bác sĩ chẩn đoán cháu T. bị bệnh dại và đã tử vong sau đó vài ngày.


Doãn Công/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/suc-khoe/ba-thang-sau-khi-bi-cho-can-mot-tre-8-tuoi-tu-vong-20220805174915067.htm

  • Từ khóa