Ngăn nguy cơ nhiễm chéo ở bệnh viện điều trị Covid-19

Thứ 2, 16.03.2020 | 08:10:55
791 lượt xem

Thị sát bệnh viện Bình Thuận điều trị 9 bệnh nhân Covid-19 ngày 15/3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu đảm bảo cách ly an toàn, tránh lây nhiễm chéo.

9 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, hiện đều khỏe, không còn ho sốt như ban đầu. Ba ngày qua Bình Thuận không phát sinh ca bệnh mới nào. 82 người thuộc các diện tiếp xúc bệnh nhân, đang cách ly chờ kết quả xét nghiệm. 

Thứ trưởng Sơn đánh giá cao nỗ lực của y bác sĩ bệnh viện tỉnh trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Đội ngũ y tế đã ăn ở tại chỗ trong khu cách ly cùng với bệnh nhân, không về nhà những ngày qua.

"Lãnh đạo bệnh viện cần trang bị bảo hộ để nhân viên y tế không bị lây nhiễm chéo từ các bệnh nhân", Thứ trưởng Sơn lưu ý.

Ví dụ, Bệnh viện Phổi Bình Thuận đang cách ly 12 người đã xác định âm tính và 2 người chờ kết quả. Khi đoàn Bộ Y tế kiểm tra, khu vực cách ly người nghi nhiễm tại đây được bố trí ở tầng trên, trong khi tầng dưới là khu vực điều trị bệnh nhân lao. 

"Bố trí khu vực cách ly như vậy rất nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh lao cho người nghi nhiễm hoặc lây nCoV cho bệnh nhân lao", Thứ trưởng Sơn nói.

Ngay chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Phổi tổ chức di dời khu điều trị bệnh nhân lao đi nơi khác, đảm bảo tách biệt khu cách ly Covid-19.

Ngành y tế Bình Thuận cũng đối mặt nguy cơ thiếu thốn vật tư y tế. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 bộ trang phục bảo hộ nhóm A dùng cho y bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân, 10.000 khẩu trang N95, 200.000 khẩu trang y tế bình thường, 10.000 bộ đồ trang phục thường, 10.000 găng tay y tế và 500 nhiệt kế y tế điện tử.

Thứ trưởng Sơn cho biết Bộ Y tế đang xem xét hỗ trợ Bình Thuận những trang thiết bị cần thiết nhất phục vụ điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Hồng Vũ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Bình Thuận báo cáo với đoàn về công tác cách ly. Ảnh: Việt Quốc 

Bác sĩ Lê Hồng Vũ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Bình Thuận (người chỉ tay) báo cáo với đoàn Bộ Y tế về công tác cách ly người nghi nhiễm, trưa 15/3. Ảnh: Việt Quốc 

Kiểm tra khu dân cư cách ly tại hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Thứ trưởng Sơn đánh giá "người dân địa phương chấp hành nghiêm chỉnh việc cách ly".

Vùng dịch tại Bình Thuận khởi phát từ "bệnh nhân 34" - bà Đặng Thị Lynh Trang, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Trang. Bà đi Mỹ quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc), về ngày 2/3 quá cảnh sân bay Qatar. Bà được cho là không trung thực khai báo y tế khi nhập cảnh, lây nhiễm cho 10 người.

"Về cơ bản, đến nay ngành y tế đã tiếp cận được những người tiếp xúc với 'bệnh nhân 34', đang tổ chức biện pháp cách ly, điều trị phù hợp nhất", Thứ trưởng Sơn cho biết.

Đường lây nhiễm của bệnh nhân 34. Đồ họa: Tiến Thành. 

Đường lây nhiễm của "bệnh nhân 34". Đồ họa: Tiến Thành.

Tính đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã lấy 229 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Trong đó 9 ca dương tính, 138 người âm tính và 82 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong số âm tính có 78 người đang được cách ly tại Trung đoàn 812 (La Gi), còn lại cách ly ở Bệnh viện Phổi và tự cách ly ở nhà.


Việt Quốc/vnexpress.net

https://vnexpress.net/suc-khoe/ngan-nguy-co-nhiem-cheo-o-benh-vien-dieu-tri-covid-19-4069545.html

  • Từ khóa