Lào Cai tiếp nhận 30 công dân qua Trung Quốc lao động “chui” về nước

Chủ nhật, 03.05.2020 | 15:38:46
644 lượt xem

Chiều 2/5, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp nhận 30 người Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

Số công dân này gồm 8 nam, 22 nữ, hầu hết là người dân tộc Mông ở xã Hố Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, vượt biên qua Trung Quốc lao động “chui” làm thuê cho các nông trại trồng chuối, cao su ở châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam – Trung Quốc) từ tháng 11/2019.

lao cai tiep nhan 30 cong dan qua trung quoc lao dong
Biên phòng Việt Nam tiếp nhận công dân về nước.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã tổ chức trao trả công dân cho Việt Nam.

Song song với việc ký biên bản bàn giao – tiếp nhận, lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên cũng thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho nhân dân 2 bên biên giới không xuất nhập cảnh trái phép; tất cả các trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép đều phải trao trả qua cửa khẩu để đảm bảo hiệu quả quản lý, cách ly về người trong phòng, chống Covid-19.

lao cai tiep nhan 30 cong dan qua trung quoc lao dong
Số công dân này gồm 8 nam, 22 nữ, hầu hết là người dân tộc Mông ở xã Hố Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, vượt biên qua Trung Quốc lao động.

Ngay sau khi tiếp nhận công dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phối hợp với kiểm dịch y tế tiến hành lấy lời khai y tế, khám sàng lọc, kiểm tra thân nhiệt, xác định tất cả đều không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe; đồng thời tổ chức đưa công dân đi cách ly tập trung theo quy định./.


An Kiên/VOV.VN

https://vov.vn/tin-24h/lao-cai-tiep-nhan-30-cong-dan-qua-trung-quoc-lao-dong-chui-ve-nuoc-1044363.vov

  • Từ khóa