Học sinh đi học trở lại: Giáo viên “căng mình” vì số tiết tăng vọt

Chủ nhật, 10.05.2020 | 08:46:37
332 lượt xem

VOV.VN -Có rất nhiều khó khăn mà các trường phổ thông đang phải đối mặt trong những ngày đầu tiên học sinh tựu trường sau 3 tháng nghỉ dịch Covid-19.

Đầu tuần này, học sinh ở 63 tỉnh, thành đã đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh các biện pháp đảm bảo an toàn khi nguy cơ dịch vẫn còn tiềm ẩn, việc thực hiện giãn cách lớp học khiến cho số tiết tăng vọt, cường độ và thời gian làm việc của giáo viên cũng tăng lên gấp đôi.

hoc sinh di hoc tro lai: giao vien
(Ảnh minh họa)


Bên cạnh đó, áp lực bù đắp kiến thức cho học sinh buộc các trường phải gồng mình chạy đua với thời gian. Có rất nhiều khó khăn mà các trường phổ thông đang phải đối mặt trong những ngày đầu tiên học sinh tựu trường.


Phương Lan/VOV2

https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-giao-vien-cang-minh-vi-so-tiet-tang-vot-1046876.vov


  • Từ khóa