Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to

Thứ 6, 19.06.2020 | 09:26:05
460 lượt xem

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong chiều tối và đêm 19/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to...

Sáng sớm 19/6, vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 19h đến 01h) như Sìn Hồ (Lai Châu) 23mm, Phiêng Lanh (Sơn La) 26mm, Văn Chấn (Yên Bái) 13mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong chiều tối và đêm nay (19/6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay (19/6) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá - Cấp 1.

thoi tiet ngay 19/6: mien bac de phong loc, set, mua da... hinh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 18/6 như sau:

  • Hà Nội: 

  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Phía Tây Bắc Bộ:

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 35-37 độ.

    Có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Phía Đông Bắc Bộ: 

  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng trung du và đồng bằng 34-37 độ.

    Có mây, ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

  • Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

    Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Đà Nẵng Đến Bình Thuận: 

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

    Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Tây Nguyên: 

  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

    Có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nam Bộ:

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

    Có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/tin-24h/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-cac-tinh-vung-nui-bac-bo-co-mua-to-1061465.vov

  • Từ khóa