Dự báo thời tiết 30/8: Bắc Bộ giảm nhiệt, có mưa rào và dông rải rác

Thứ 2, 31.08.2020 | 04:41:17
389 lượt xem

Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày (30/8) Do vùng hội tụ gió trên mực 1500 mét ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Trung Bộ ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đầy dần lên nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

du bao thoi tiet 30/8: bac bo giam nhiet, co mua rao va dong rai rac hinh 1
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 30/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đầy dần lên nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ./.


Theo VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/du-bao-thoi-tiet-308-bac-bo-giam-nhiet-co-mua-rao-va-dong-rai-rac-1089504.vov

  • Từ khóa