Thêm bệnh nhân 602 xuất viện, Đắk Lắk chỉ còn 1 bệnh nhân Covid-19

Thứ 4, 09.09.2020 | 14:35:28
502 lượt xem

Sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, sáng nay, 9/9, bệnh nhân 602, là bệnh nhân thứ 2 trong số 3 bệnh nhân Covid -19 tại Đắk Lắk đã được xuất viện. Bệnh nhân còn lại cũng đã có 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp.

Bệnh nhân 602 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ngày 2/8, sau khi trở về từ thành phố Đà Nẵng. Theo bác sĩ Châu Đương, Giám đốc bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk, đây là trường hợp bệnh không có triệu chứng rõ ràng và kết quả xét nghiệm liên tục thay đổi trong quá trình cách ly điều trị. Sau 20 ngày kể từ khi nhập viện, bệnh nhân 602 cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sau đó lại cho kết quả xét nghiệm dương tính. Tính đến 08/9, bệnh nhân đã qua 7 lần xét nghiệm và 4 lần gần đây nhất đều âm tính, nên sáng nay, 9/9, bệnh nhân 602 đã được xuất viện. Sau khi ra viện, bệnh nhân tình nguyện vào cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Bệnh nhân 602 nhận giấy xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị Covid - 19.

Bác sĩ Châu Đương cho biết thêm, hiện tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk đang chỉ còn 1 ca bệnh 448 và 3 trường hợp nghi ngờ, các trường hợp này sức khỏe ổn định và đã có từ 2 đến 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp.

Về ca bệnh 448, ca bệnh Covid-19 đầu tiên cũng là ca duy nhất đang được theo dõi, điều trị tại Đăk Lăk, bác sĩ Châu Đương cho biết: “Bệnh nhân 448 đã cho kết quả 3 lần âm tính liên tục và hiện nay cũng đã chuyển lên khu điều trị phục hồi, ngày mai chúng tôi  tiếp tục cho lấy mẫu lần thứ 4, nếu kết quả âm tính thì ngày mốt sẽ cho xuất viện"./.


Nam Trang/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/them-benh-nhan-602-xuat-vien-dak-lak-chi-con-1-benh-nhan-covid-19-777579.vov

  • Từ khóa