"Lương khô để cứu đói cho dân chứ không phải chia làm quà cho cán bộ"

Thứ 6, 23.10.2020 | 14:27:10
729 lượt xem

Ngày 22/10, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác cứu trợ, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương nhanh chóng cấp phát lương khô cứu đói cho nhân dân vùng ngập lụt.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã cấp về tỉnh Quảng Trị 8 tấn lương khô, các lực lượng Quân đội hỗ trợ 3 xuồng máy, 36 máy phát điện, 3 máy bơm nước để tẩy rửa vệ sinh sau lũ, 1000 phao cứu sinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà người dân vùng lũ Quảng Trị.

Hiện nay, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài khoảng 50 km nối từ Quảng Trị đến Quảng Bình bị hư hỏng nặng nề. Nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay phải làm mọi cách để thông đường Hồ Chí Minh.

Về ứng phó với bão số 8, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị tỉnh Quảng Trị phải chuẩn bị với tinh thần cao nhất, chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ lớn. Tỉnh cần phát huy tối đa sự phối hợp giữa các lực lượng, huy động công an, bộ đội, bộ đội biên phòng, dân quân, dự bị động viên… để giúp dân phòng chống lũ lụt, cương quyết di dời dân đến các nơi an toàn.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị lãnh đạo địa phương đưa lương khô vào ngay cho dân vùng lũ để cứu đói kịp thời: “Đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương phải đưa ngay lương khô vào vùng dân bị lũ lụt. Vừa rồi phát hiện lãnh đạo địa phương chia cho mỗi đồng chí cán bộ 1 ít để làm quà. Như thế là hỏng hết rồi. Lương khô để gửi cho dân nên phải chuyển ngay lương khô đến cho dân"./.


Thanh Hiếu/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/luong-kho-de-cuu-doi-cho-dan-chu-khong-phai-chia-lam-qua-cho-can-bo-788221.vov

  • Từ khóa