Dự báo thời tiết ngày 25/10: Miền Trung tiếp tục có mưa to

Chủ nhật, 25.10.2020 | 09:13:04
581 lượt xem

Riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm 25/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 25/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 25/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam đến nam cấp 2-3, riêng phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/du-bao-thoi-tiet-ngay-2510-mien-trung-tiep-tuc-co-mua-to-812566.vov

  • Từ khóa