Phát hiện 13 người nhập cảnh trái phép

Thứ 2, 01.03.2021 | 15:32:04
384 lượt xem

Bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện 13 người nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 34 công dân bị phía Trung Quốc trao trả về, ngày 28/2.

2h20 sáng 28/2, tổ công tác Đồn biên phòng Quang Long phát hiện nhóm 13 người nhập cảnh trái phép qua mốc giới 899 thuộc xã Thống Nhất (huyện Hạ Lang). Họ vượt biên lúc mưa rét, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn.

13 công dân nhập cảnh trái phép bị tổ công tác Đồn biên phòng Quang Long phát hiện rạng sáng 28/2. Ảnh: Nguyễn Tuân

13 công dân nhập cảnh trái phép bị tổ công tác Đồn biên phòng Quang Long phát hiện rạng sáng 28/2. Ảnh: Nguyễn Tuân

Các công dân cư trú tại 12 tỉnh, thành trong cả nước, đều là lao động trái phép trở về từ Triết Giang, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hà Nam, Hà Bắc (Trung Quốc). Họ sang bên kia biên giới rải rác từ năm 2017 đến 2020 qua đường mòn, lối mở.

Cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận 34 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do phía Trung Quốc trao trả. Sau khi lập biên bản, nhóm này được đưa đi cách ly 14 ngày.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận số lao động làm thuê trái phép bị Trung Quốc trả về qua cửa khẩu. Ảnh: Nguyễn Tuân

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận số lao động làm thuê trái phép bị Trung Quốc trả về qua cửa khẩu. Ảnh: Nguyễn Tuân

Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc, dài nhất trong 7 tỉnh phía Bắc. Tỉnh giáp bốn huyện Nà Po, Tịnh Tây, Đạt Tân, Long Châu của Trung Quốc. Địa hình chủ yếu là núi đá vôi hiểm trở xen lẫn đồi núi thấp, nhiều vách đứng, khe sâu.

Bộ đội biên phòng Cao Bằng lập 125 chốt chống dịch, 25 tổ kiểm soát lưu động ngăn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, các đơn vị đã phát hiện gần 16.500 người từ Trung Quốc trở về; riêng hai tháng đầu năm 2021 là gần 3.500 công dân.

Theo nhà chức trách địa phương, trước đây người xuất nhập cảnh trái phép chủ yếu là cư dân khu vực biên giới làm thuê lúc nông nhàn. Nhưng từ khi đại dịch bùng phát, lao động làm thuê ồ ạt trở về phần lớn là người dân tỉnh, thành nội địa. Họ thường đi vào ban đêm, chia thành các nhóm nhỏ lẻ, chọn nơi hiểm trở, thậm chí theo dõi hoạt động của các tổ công tác để vòng tránh.


Hoàng Phương/vnexpress.net

https://vnexpress.net/phat-hien-13-nguoi-nhap-canh-trai-phep-4241768.html

  • Từ khóa