Sau vụ 2 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép: Siết chặt các tuyến biên giới

Thứ 7, 27.03.2021 | 08:47:50
412 lượt xem

Để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển phối hợp với Biên phòng ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Kiên Giang: Tăng cường lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển

Sau vụ việc có nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TP Phú Quốc, trong đó có 2 ca bệnh Covid-19, chiều 26/3, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang dẫn đầu đoàn công tác cấp tốc đến TP Phú Quốc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại buổi họp, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, tính đến chiều 26/3, lực lượng chức năng truy vết 30 trường hợp là F1 của 2 ca bệnh  nhập cảnh trái phép (Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh). Cụ thể, có 3 tài xế taxi, 15 nhân viên khách sạn, 2 nhân viên bán vé tàu, 8 nhân viên sân bay và 2 người dân bán thức ăn và sim điện thoại.

Hiện các trường hợp F1 đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Có 28 trường hợp F2 được ngành chức năng Phú Quốc cho cách ly tại nhà.

Sau vụ 2 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép: Siết chặt các tuyến biên giới - 1

Chiều 26/3, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì buổi họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Phú Quốc.

Ông Hưng nói: "Theo điều tra ban đầu, nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Phú Quốc và thuê khách sạn nghỉ lại chỉ trong khoảng 2 giờ. Sau đó chia thành 2 nhóm, 1 nhóm đi bằng máy bay, nhóm còn lại đi tàu vào Rạch Giá, sau đó thuê taxi đi về TP Hồ Chí Minh. Hiện ngành chức năng đã phong tỏa khách sạn mà nhóm người nhập cảnh trái phép đến ở, tiến hành phun thuốc khử trùng".

Kết luận buổi họp, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TP Phú Quốc trong công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh vừa phát hiện.

Sau vụ 2 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép: Siết chặt các tuyến biên giới - 2

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian tới, ông Trung yêu cầu lãnh đạo Phú Quốc tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng làm tốt công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp còn lại. Tổ chức tốt công tác cách ly và thu dung điều trị (nếu có trường hợp dương tính) để tránh lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tiếp tục tuyên truyền cho người dân, cán bộ nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế khuyến cáo.

Đồng thời, ngành chức năng cần vận động người dân tham gia công tác chống dịch, nhất là khi phát hiện người lạ mặt ở địa phương, nghi ngờ nhập cảnh trái phép thì báo ngay với chính quyền địa phương.

Từ sáng nay 27/3, tất cả hành khách đi và đến Phú Quốc bằng đường thủy, đường biển phải thực hiện khai báo y tế. Lực lượng Biên phòng đảm nhận việc này.

Sau vụ 2 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép: Siết chặt các tuyến biên giới - 3

Tất cả hành khách ra vào Phú Quốc bằng đường biển, đường thủy phải khai báo y tế bắt buộc.

Ông Nguyễn Lưu Trung cũng cho rằng, hiện nay tình hình dịch bệnh Campuchia diễn biến phức tạp, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường chốt chặn. Đồng thời yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển 4, lực lượng Hải quân hỗ trợ lực lượng Biên phòng để kiểm soát tốt đường biển.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lưu Trung giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu sớm cho lãnh đạo UBND tỉnh để có công văn đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường quân, phương tiện cho Biên phòng Kiên Giang làm tốt công tác ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thông báo và yêu cầu 90 hành khách đi trên chiếc tàu khách Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11 giờ ngày 22/3 chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và kiểm tra dịch tễ khi cần thiết.

Hải Phòng điều động 70 chiến sĩ Biên phòng chi viện cho biên giới Tây Nam

Sau vụ 2 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép: Siết chặt các tuyến biên giới - 4

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tiễn các cán bộ, chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ

Chiều 26/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng gặp mặt quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 cho biên giới Tây Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP tới dự buổi gặp mặt và động viên các cán bộ, chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ.

Cụ thể, trong đợt này, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng điều động 70 cán bộ, chiến sĩ lên đường tăng cường chi viện cho biên giới Tây Nam, phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hiện tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào Việt Nam.

Đặc biệt, trong số này có nhiều cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn chủ động xung phong xông pha vào tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ BĐBP Hải Phòng, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, hiện nay dịch Covid-19 vẫn đang lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới với những diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam rất cao.

Sau vụ 2 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép: Siết chặt các tuyến biên giới - 5

Chia tay lên đường làm nhiệm vụ

Nhu cầu về nước tránh dịch của người Việt Nam từ các nước láng giềng, mà trực tiếp là Campuchia sẽ tăng đột biến trong thời gian tới. Do đó việc nhập cảnh trái phép về nước dự báo sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP cũng ghi nhận và biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm "Chống dịch như chống giặc" và ý chí "Trung dũng, quyết thắng" của người Hải Phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tính đến nay, toàn lực lượng BĐBP đang duy trì 1.613 tổ, chốt với hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên 3 tuyến biên giới của Tổ quốc.


 Nguyễn Hành - An Nhiên/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/sau-vu-2-ca-covid-19-nhap-canh-trai-phep-siet-chat-cac-tuyen-bien-gioi-20210326215831527.htm

  • Từ khóa