Tuyên Quang ủng hộ hơn 350 tấn nông sản chống dịch Covid-19

Thứ 3, 14.09.2021 | 15:13:37
558 lượt xem

Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai vận động ủng hộ trên 350 tấn sản phẩm nông sản, củ, quả được trồng tại địa phương và các nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp đỡ nhân dân Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Nông sản ủng hộ được tập kết để chuyển tới đồng bào vùng dịch.

Từ ngày 30/8 đến ngày 13/9, Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận trên 350 tấn nông sản và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 4 tỷ đồng, bao gồm: lạc, chuối, bí xanh, bí đỏ, măng, khoai, đu đủ, bầu, mướp… và các loại nhu yếu phẩm: mỳ tôm, miến dong, bún khô… của người dân trên địa bàn 5 huyện: Lâm Bình (ủng hộ 50 tấn), Na Hang (20 tấn), Chiêm Hóa (5 tấn), Yên Sơn (80 tấn) và Sơn Dương (50 tấn). 

Số nông sản và nhu yếu phẩm thiết yếu trên đã được vận chuyển và bàn giao cho Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội để phân bổ đến các quận, huyện, các khu cách ly tập trung, các bếp ăn tình thương, bếp ăn tại các bệnh viện…

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cho biết, hưởng ứng chiến dịch “Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức”, từ nay đến ngày 20/9, Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các địa phương, các cơ quan chuẩn bị 2.000 túi hàng an sinh, mỗi túi gồm: 5 kg gạo, 1 kg lạc, 1 kg miến dong và vận động ủng hộ gạo, rau, củ … để chuyển đến nhân dân TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19. 

Những sản phẩm nông sản tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng mang đầy tình nghĩa đồng bào, là sự tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái của người dân xứ Tuyên chung tay tiếp thêm sức mạnh cho các tỉnh, thành phố để đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

HẢI CHUNG/nhandan.vn

https://nhandan.vn/nhan-ai/tuyen-quang-ung-ho-hon-350-tan-nong-san-chong-dich-covid-19-664801/

  • Từ khóa