Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Thứ 5, 16.09.2021 | 08:08:56
830 lượt xem

Chiều nay (15/9), tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Dự chương trình có đồng chí Dương Xuân Huyên,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” được Bộ VHTTDL tổ chức từ năm 2019 đã thu hút được đông đảo sự tham gia của học sinh, sinh viên (HSSV) trên toàn quốc. Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” với quy mô cấp tỉnh dành cho toàn thể HSSV trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được phát động từ ngày 26/4/2021. Trong thời gian gần 3 tháng sau khi phát động, Cuộc thi đã thu hút được đông đảo học sinh của 373 trường học trên toàn tỉnh tham gia với trên 6.000 bài dự thi. Qua vòng sơ loại cấp huyện đã có 123 bài dự thi lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Những bài thi thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng, cách chọn sách, nội dung, kỹ năng viết và khả năng sáng tạo của HSSV về văn hoá đọc, thể hiện niềm say mê thực thụ đối với sách và dành trọn tâm huyết của mình để thực hiện bài dự thi.

Kết quả, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi đã ban hành quyết định công nhận 2 tập thể, 29 cá nhân đạt giải tại Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2021. Đồng thời BTC vòng sơ khảo cấp tỉnh đã lựa chọn 20 bài tốt nhất gửi tham dự vòng chung khảo toàn quốc do Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL tổ chức.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: Sở VHTTDL tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; tiếp tục vận động, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là HSSV, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và duy trì thói quen đọc sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, trường học; thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2021-2025, tăng cường luân chuyển sách báo, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân, tạo thói quen đọc sách trở thành một nét đẹp trong cuộc sống hiện đại. Đồng thời, tích cực thực hiện việc đẩy mạnh huy động nguồn xã hội hóa để phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao 2 giải tập thể cho Phòng GD&ĐT huyện Lộc Bình và Phòng GD&ĐT thành phố Lạng Sơn

Trong chương trình, BTC đã trao giải 1 giải clip xuất sắc nhất cho em Hà Trang Ly, lớp 11A1, Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn. Cùng đó, trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các em học sinh thuộc 3 cấp học trên địa bàn tỉnh. BTC cũng trao 2 giải tập thể cho Phòng GD&ĐT huyện Lộc Bình và Phòng GD&ĐT thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Hoàng Xuân Thái, Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, thành viên BTC cuộc thi trao giải cho các thí sinh đạt giải ba

TUYẾT MAI - THU HIỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/448715-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-lang-son-nam-2021.html


  • Từ khóa