Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định

Thứ 4, 01.12.2021 | 15:08:19
1,061 lượt xem

Sáng 1-12, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, đợt mưa lũ trong 3 ngày qua đã khiến 2 người chết và 1 người mất tích, 2 người bị thương; thiệt hại sơ bộ về tài sản, hoa màu khoảng 124 tỷ đồng.

Đến 9 giờ sáng nay, mực nước lũ trên các sông An Lão, Lại Giang xuống dưới báo động 1; sông Kôn trên báo động 1 (riêng tại Thạnh Hòa trên báo động 3), sông Hà Thanh tại Diêu Trì ở mức báo động 2.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục xuống ở mức trên dưới báo động 1, riêng sông Kôn tại Thạnh Hòa còn trên báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra và kéo dài ở các vùng trũng thấp, vùng ven hạ lưu các sông, khu nội thành đô thị. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. 
Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Giúp người già ra khỏi vùng ngập lụt ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. 

Trước đó, đoàn công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ngập lụt tại các địa bàn huyện, thị xã trong tỉnh gồm huyện Vân Canh, huyện Tuy Phước, huyện An Lão và thị xã An Nhơn.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Định kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với ngập lụt tại huyện An Lão.
Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Di chuyển ca nô ứng cứu, hỗ trợ nhân dân ở huyện Tuy Phước.
Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Di chuyển ca nô ứng cứu, hỗ trợ nhân dân ở huyện Tuy Phước.

Đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tuyệt đối không được chủ quan trước tình hình mưa lũ; cần chủ động ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” vì mưa lớn có thể tiếp diễn trên địa bàn.

Đối với những nơi xung yếu, vùng có nguy cơ sạt lở cần di dời người dân đến nơi an toàn; cử lực lượng túc trực ở những đoạn đường bị ngập nước, không cho người và phương tiện qua lại; chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Dùng bao cát đắp những đoạn bị sạt lở ngăn không cho nước lũ tràn vào nhà dân tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.
Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Mưa gây ngập sâu tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.
Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân tại Bình Định
 Nước lũ dâng cao tại cầu tràn xã An Vinh, huyện An Lão.

Khu vực nào nước ngập sâu nguy hiểm phải tổ chức di dời khẩn cấp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân ở mức cao nhất.

Đồng thời, chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo không để người dân vùng bị chia cắt thiếu ăn. Bên cạnh đó, việc sơ tán dân phải đảm bảo an toàn cho phòng, chống dịch Covid-19, bố trí bồn nước, khu vệ sinh tại nơi sơ tán, không để người dân bị thiếu đói, rét…

VŨ DUY-KIM LOAN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dam-bao-an-toan-tinh-mang-tai-san-cho-nhan-dan-tai-binh-dinh-679165

  • Từ khóa