Ngày 27/10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Thứ 5, 27.10.2022 | 09:01:21
427 lượt xem

Dự báo hôm nay (27/10), ở các tỉnh từ Quảng Nam-Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực Quảng Nam-Khánh Hòa và Tây Nguyên.

Ảnh minh họa.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy, hiện nay độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã đạt trạng thái gần bão hòa (85-95%).

Dự báo ngày và tối nay (27/10), tại khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa từ 30-50mm, có nơi hơn 80mm; các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi hơn 70mm.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía nam cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/ngay-2710-nam-trung-bo-tay-nguyen-va-nam-bo-mua-dong-post721857.html

  • Từ khóa