Khởi động chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023

Thứ 7, 12.11.2022 | 10:08:45
1,119 lượt xem

Tối 10/11, tại Đồn biên phòng Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”.


Đồng chí Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ lệnh khởi động Chương trình Tình nguyện

Tại lễ khởi động, Ban tổ đã ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chương trình vì sức khoẻ cộng đồn”, vì đàn em thân yêu; vì an sinh xã hội; xung kích bảo vệ đường biên mốc giới. Sau khi ra mắt đồng chí Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ lệnh khởi động Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023 cho thanh niên tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã hỗ trợ 500 chiếc áo ấm, 500 đôi dép và 20 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 100 mũ bảo hiểm, 100 bộ vải áo dài cho giáo viên tổng phụ trách đội.


Các đơn vị phối hợp tặng áo ấm, dép cho học sinh xã Đào Viên

Cùng đó, các đơn vị cũng tặng 10 công trình nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn huyện Tràng Định; 25 mũ bảo hiểm cho người dân trên địa bàn xã Đào Viên; tặng công trình “Góc xanh Thanh niên” cho Đồn Biên phòng Bình Nghi; hỗ trợ các thiết bị điện cho 22 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới tại 2 thôn Nà Khoang và Khuổi Cọ, xã Đào Viên; 3 bộ máy vi tính, 600 cuốn vở cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học xã Đào Viên.


Các đơn vị phối hợp cắt băng khánh thành đường lên mốc quốc giới

Trước đó, tại xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh đoàn Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức các hoạt động như: khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân trên địa bàn huyện; tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ người dân trên địa bàn xã; tập huấn xây dựng nông thôn mới cho 60 đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn xã; khánh thành đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới 1033; tu sửa, phát quang đường tuần tra biên giới; thăm tặng quà gia đình chính sách; giao lưu văn nghệ…


Y, bác sỹ trẻ khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Đào Viên


HOÀNG VƯƠNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/540045-khoi-dong-chuong-trinh-tinh-nguyen-mua-dong-nam-2022-va-xuan-tinh-nguyen-nam-2023.html

  • Từ khóa