Thành phố Lạng Sơn: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 6, 18.11.2022 | 09:35:44
1,338 lượt xem

Chiều 17/11, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.


Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (ngoài cùng bên trái) tặng cuốn sách “Lịch sử ngành giáo dục đào tạo thành phố Lạng Sơn giai đoạn 1945 – 2020” cho các đại biểu 

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Năm học 2022 – 2023, thành phố có 41 trường và cơ sở giáo dục, có 671 lớp/nhóm trẻ với 24.423 học sinh; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên công lập và ngoài công lập có 1.686 người. Các thầy, các cô đã khắc phục mọi khó khăn, dành trọn tâm huyết và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”; công tác giáo dục và đào tạo được thành phố tập trung theo hướng nâng cao chất lượng và đạt nhiều kết quả tích cực.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn (đứng giữa) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc 

Tại buổi lễ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã công bố Cuốn sách “Lịch sử ngành giáo dục đào tạo thành phố Lạng Sơn giai đoạn 1945 – 2020”. Đây là tài liệu quý giá, ghi lại những nét chính trong chặng đường phát triển của ngành giáo dục thành phố.

Nhân dịp này, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 12 tập thể, 35 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.


THANH MAI – HỒNG PHONG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/541417-thanh-pho-lang-son-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam.html

  • Từ khóa