Lạng Sơn giành 5 giải thưởng tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc

Thứ 2, 21.11.2022 | 09:19:33
1,045 lượt xem

Trong 3 ngày (18-20/11/2022), Đoàn công tác của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh với hơn 20 cán bộ, nghệ nhân đã tham dự “Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất, năm 2022” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).


Phần trình diễn trang Phục dân tộc Tày của tỉnh Lạng Sơn tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I – (ảnh Minh Hiệu, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh)

Tại Liên hoan, đoàn Lạng Sơn mang đến chương trình màn trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Xứ Lạng khoe sắc”. Với những phần trình diễn ấn tượng, đoàn Lạng Sơn đã xuất sắc giành 5 giải thưởng tại phần trình diễn các trang phục dân tộc.

Trong đó 2 giải A thuộc về 2 phần trình diễn trang phục dân tộc Tày và trang phục dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình Cúm Cọt); 2 giải B thuộc về phần trình diễn trang phục dân tộc Nùng (Nhóm ngành Nùng Cháo) và trang phục dân tộc Nùng (Nhóm Nùng Hua Lài); 1 giải C thuộc về phần trình diễn trang phục dân tộc Hoa.


Phần trình diễn trang Phục dân tộc Tày của tỉnh Lạng Sơn tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I – (ảnh Minh Hiệu, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh)

Bên cạnh đó, đoàn Lạng Sơn đã tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm về trang phục, thổ cẩm truyền thống; các sản phẩm OCOP của tỉnh; các hình ảnh, tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hoá, lịch sử con người Xứ Lạng. Cũng trong khuôn khổ liên hoan, đoàn đã tham gia hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”…


Phần trình diễn trang Phục dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình Cúm Cọt) của tỉnh Lạng Sơn tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I – (ảnh Minh Hiệu, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh)

Được biết, Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất thu hút sự tham gia của 600 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ 17 tỉnh, thành phố. Liên hoan có chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng các dân tộc anh em.


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/541975-lang-son-gianh-5-giai-thuong-tai-lien-hoan-trinh-dien-trang-phuc-truyen-thong-cac-dan-toc-thieu-so-viet-nam-khu-vuc-phia-bac.html

  • Từ khóa