TPHCM khởi công mở rộng quốc lộ 50, người dân mong thoát cảnh kẹt xe

Thứ 3, 27.12.2022 | 14:46:52
705 lượt xem

Nhiều người dân vui mừng về việc khởi công dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 và hi vọng sẽ thoát cảnh ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.

Sáng 27/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện nhiều đơn vị liên quan, tham dự lễ khởi công dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

TPHCM khởi công mở rộng quốc lộ 50, người dân mong thoát cảnh kẹt xe - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường (ở giữa) nghe báo cáo về dự án (Ảnh: Phương Nhi).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, nhận định, quốc lộ 50 là tuyến đường liên vùng quan trọng, kết nối TPHCM với Long An và các tỉnh miền Tây. Nhiều năm qua, tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải tạo, xây dựng những công trình đồng bộ.

Tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế như mật độ giao thông qua lại rất lớn, trong khi tuyến đường hẹp, hai làn xe; xe tải, xe chở rác, container lưu thông hỗn hợp với xe máy, xe thô sơ, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Do đó, cần phải nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho dự án cơ bản hoàn thành. Theo đó, quốc lộ 50 có khoảng 4,3km sẽ xây dựng mới (song hành tuyến đường hiện hữu), với 6 làn xe. Đoạn còn lại khoảng 2,7km sẽ mở rộng tuyến đường hiện hữu (trong đó có xây dựng mới cầu Ông Thìn và cầu Bà Lớn).

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, cho biết, sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và cầu, đường Bình Tiên (quận 6) tương lai, người dân có thể đi từ quốc lộ 50 đến sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cũng như các tỉnh miền Đông và miền Tây.

TPHCM khởi công mở rộng quốc lộ 50, người dân mong thoát cảnh kẹt xe - 2

Lãnh đạo TPHCM cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Phương Nhi).

Bà Nguyễn Thị Nhiều (50 tuổi, ngụ quốc lộ 50, huyện Bình Chánh) kể, tuyến đường hiện hữu thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm, gây khó khăn cho việc đi lại. Do đó, bà hi vọng sau khi xây dựng, nâng cấp, sẽ giúp giảm tải cho tuyến đường, khắc phục tình trạng kẹt xe.

Từ Long An đến TPHCM xem lễ khởi công dự án, anh Hứa Long Minh (49 tuổi) bày tỏ, đây là sự kiện vui mừng với người dân. Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy "chen chân" với xe tải, container, khói bụi mù mịt, kẹt xe...

"Tôi đã chờ đợi dự án này mười mấy năm. Hi vọng dự án hoàn thành đúng tiến độ, để người dân đi lại thuận tiện, đời sống được cải thiện", anh Minh cho biết.

TPHCM khởi công mở rộng quốc lộ 50, người dân mong thoát cảnh kẹt xe - 3

Quốc lộ 50 hẹp nhưng mật độ giao thông qua lại rất lớn (Ảnh: Phương Nhi).

Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 có tổng chiều dài gần 7km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp ranh tỉnh Long An. Sau lễ khởi công, các gói thầu xây lắp sẽ được triển khai để có thể hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 31/12/2024.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/tphcm-khoi-cong-mo-rong-quoc-lo-50-nguoi-dan-mong-thoat-canh-ket-xe-20221227104201483.htm

  • Từ khóa