Lãnh đạo UBND tỉnh dự tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2022

Thứ 4, 28.12.2022 | 15:18:41
1,031 lượt xem

Sáng 28/12, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức hội của tỉnh và trên 200 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội trực thuộc.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2022, hoạt động sáng tác của các chi hội được đẩy mạnh, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và gửi tác phẩm dự các cuộc thi chuyên đề, chuyên ngành, các giải trong tỉnh và khu vực, đoạt nhiều giải cao, điển hình như: 11 tác phẩm dự khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ 27 tại Thái Nguyên; 2 tác phẩm mỹ thuật được đề nghị tham dự giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; 180 tác phẩm ảnh tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21 tại tỉnh Lai Châu, trong đó 17 tác phẩm được trưng bày, 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích; 1 giải A văn xuôi, 1 giải C văn nghệ dân gian giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam; 1 giải A, 4 giải C, 2 giải khuyến khích giải thưởng VHNT năm 2022 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; 5 hội viên đoạt giải cuộc thi Giải báo chí tỉnh tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 và các giải chuyên đề khác. Công tác xuất bản tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, xuất bản sách thực hiện đạt 100% kế hoạch; công tác hỗ trợ xuất bản sách, hỗ trợ sáng tác cho hội viên đảm bảo kịp thời…


Thừa uỷ quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VHTT&DL trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hội viên có thành tích xuất sắc năm 2022

Tại hội nghị, đại diện các chi hội, hội viên đã nêu ý kiến thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác hội trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị: Hội VHNT tỉnh quán triệt sâu sắc các nội dung nghị quyết của Đảng về văn hoá cũng như chiến lược xây dựng văn hoá con người Việt Nam đến cán bộ, hội viên; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xác định trách nhiệm của hội và hội viên trong sáng tác để có nhiều tác phẩm có giá trị trong cộng đồng; thường xuyên tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác, hội thảo để các hội viên của tỉnh tham gia; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng của Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; quan tâm công tác quảng bá, giới thiệu nhiều hơn nữa các tác phẩm đến công chúng, bạn đọc. Đồng thời, Hội VHNT tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hoá, VHNT để hoàn thiện các chính sách đối với lĩnh vực VHNT;  khuyến khích văn nghệ sĩ tham gia sáng tạo, sáng tác để có nhiều tác phẩm có giá trị; đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động cho hội viên, văn nghệ sĩ tham gia.


Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể chi hội có nhiều thành tích năm 2022

Đồng chí đề nghị các hội viên, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết để cùng nhau trao đổi, sáng tác các tác phẩm VHNT có giá trị lịch sử, tầm ảnh hưởng, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, góp sức tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như quảng bá nét văn hoá truyền thống của con người Xứ Lạng đến khắp mọi miền đất nước.


Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích năm 2022

Trong chương trình, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đã trao quyết định kết nạp cho hội viên mới; trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT cho 20 hội viên; trao tặng giấy khen của Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho 2 tập thể chi hội và 20 cá nhân đã có nhiều thành tích năm 2022; 1 hội viên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/550581-lanh-dao-ubnd-tinh-du-tong-ket-cong-tac-van-hoc-nghe-thuat-nam-2022.html

  • Từ khóa