Tổng kết thực hiện Kết luận số 61 và công tác hội, phong trào nông dân năm 2022

Thứ 7, 31.12.2022 | 09:25:35
1,049 lượt xem

Sáng 30/12, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2022.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Kết luận số 61-KL/TW; đồng chí Phùng Quang Hội, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và HND các huyện, thành phố.

Năm 2022, việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW các cấp đã có nhiều nỗ lực và đạt những kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân (HVND) tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ HVND, xây dựng mô hình kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm được tăng cường… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Thừa ủy quyền của Trung ương HND Việt Nam, đồng chí Chủ tịch HND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu

Công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, 17/17 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Tiêu biểu như: toàn tỉnh kết nạp gần 2.200 hội viên mới, đạt 106,60%; các cấp hội giúp đỡ hơn 1.400 hộ HVND thoát nghèo, đạt 103,09%; vận động 11.991 hộ HVND tham gia đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 10.456 hộ đạt danh hiệu trên, đạt 102,3% kế hoạch… Cùng với đó, hội vận động HVND hiến trên 53.000 m2 đất, đóng góp trên 10 tỷ đồng và hơn 120.000 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, xây sửa nhà văn hóa thôn, xây lò đốt rác…


Chủ tịch HND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể cấp huyện đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc năm 2022”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được, sự đóng góp của các cấp HND vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW các cấp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, HVND về nội dung này. Đồng thời, các cấp HND cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp hội cần chú trọng hơn nữa công tác vận động HVND tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thể hiện rõ hơn vai trò cầu nối giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Ngoài ra, hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành HND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể cấp huyện đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc năm 2022”; Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 82 cá nhân trên địa bàn tỉnh.


LƯƠNG THẢO/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/551194-tong-ket-thuc-hien-ket-luan-so-61-va-cong-tac-hoi-phong-trao-nong-dan-nam-2022.html

  • Từ khóa