Ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2027

Thứ 7, 25.02.2023 | 10:24:47
723 lượt xem

Chiều ngày 24/2, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2027. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Hội CTĐ Việt Nam.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo nội dung ký kết, 2 bên phối hợp tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động chương trình nhân đạo do hai bên phát động; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách pháp luật hoạt dộng nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội và tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Trong chương trình, Hội CTĐ Việt Nam đã tổ chức tổng kết Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – 2023. Theo đó, toàn hệ thống hội vận động được trên 1.170 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật quy thành tiền), đạt 196% chỉ tiêu; tổ chức được trên 370 chương trình “Tết Nhân ái” theo mô hình “Hội Chợ – Tặng quà – Vui Tết” ở các quy mô khác nhau. Qua đó, hỗ trợ gần 2,7 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, phong trào “Tết Nhân ái” đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đã có trên 28.000 đối tượng được nhận quà tết và các hình thức hỗ trợ khác với tổng trị giá trên 13,4 tỷ đồng, đạt hơn 160% chỉ tiêu Trung ương giao, tăng hơn 4.000 suất so với năm 2022.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho 3 đơn vị và trao bằng khen cho 24 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Tết Nhân ái” 2023.


LƯƠNG THẢO

https://baolangson.vn/xa-hoi/563827-ky-ket-chuong-trinh-phoi-ho%cc%a3p-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-dao-tu-thien-va-an-sinh-xa-hoi-giai-doan-2023-2027.html

  • Từ khóa