Xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi

Thứ 5, 18.05.2023 | 15:04:00
1,384 lượt xem

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, người ta dễ dàng tìm kiếm những thông tin hữu ích thông qua Internet, vì vậy văn hóa đọc sách cũng dần bị mai một. Để việc đọc sách trở thành thói quen của thanh thiếu nhi, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khuyến khích thanh thiếu nhi đọc sách, từng bước xây dựng văn hóa đọc.

Thực hiện chương trình “Trao tri thức – Gửi tương lai”, mới đây, Thành đoàn Lạng Sơn đã phát động quyên góp sách, truyện, tạp chí từ các trường học trên địa bàn thành phố, qua đó tiếp nhận được hơn 10.000 cuốn sách, báo, truyện, tạp chí… Thành đoàn đã chọn lọc được hơn 8.000 cuốn phù hợp với thiếu nhi để gửi tặng các điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm giúp thanh thiếu nhi dễ dàng tiếp cận với sách, xây dựng thói quen đọc sách. Trong đó, cuối tháng 4/2023, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố đã tặng 900 cuốn sách cho học sinh tại các điểm trường mầm non và tiểu học Nà Me, Bản Nhầng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Em Hoàng Thị Trà My, lớp 5, điểm trường Tiểu học Bản Nhầng, xã Quảng Lạc cho biết: Em rất thích những cuốn sách mới này vì nó chứa đựng trong đó rất nhiều câu chuyện ý nghĩa. Từ khi được tặng sách, truyện, giờ giải lao nào chúng em cũng đến đây để mượn sách, đọc truyện tranh…

Học sinh Điểm trường Tiểu học Bản Nhầng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn đọc truyện thiếu nhi trong giờ giải lao

Cùng với Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Lạng Sơn, thời gian qua, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, hội đồng đội các cấp tổ chức quyên góp sách để tặng các trường học ở khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2022 đến nay, tổ chức đoàn, hội, đội các cấp trong tỉnh đã vận động được 3 tủ sách; quyên góp được hơn 15.000 cuốn sách, sau khi chọn lọc đã tặng trên 12.900 cuốn sách cho thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tổ chức đoàn, hội, đội cũng vận động được các thiết bị cho thư viện trường học như tủ đựng sách, bàn, ghế…

Bà Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Đầu năm 2023, nhà trường được Huyện đoàn Cao Lộc tặng 1 tủ sách với rất nhiều loại sách như: sách giáo khoa, sách chuyên ngành giáo dục, sách tham khảo, truyện tranh… Nhờ đó, giúp thư viện trường không chỉ có số lượng sách phong phú mà còn đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin, giải trí của học sinh và giáo viên. Giờ học ở thư viện cũng nhờ đó mà trở nên lý thú, hấp dẫn hơn.

Không chỉ có hoạt động trên, những năm gần đây, các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong thanh thiếu nhi. Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú cùng nhiều hoạt động thiết thực khác…

Triển khai kế hoạch của Tỉnh đoàn, 100% tổ chức đoàn, hội, đội các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bằng nhiều hình thức như treo khẩu hiệu, biểu ngữ, tuyên truyền thông qua trang thông tin cá nhân, mạng xã hội… Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách. Qua đó, thu hút đông đảo học sinh, từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thu hút trên 18.200 lượt thanh thiếu nhi tham gia.

Ngoài ra, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, hội đồng đội các cấp còn tích cực phối hợp phát động, triển khai một số hoạt động khác như: phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; phát động phong trào đọc và làm theo báo đội; xây dựng mô hình thư viện ký túc xá và tổ chức các hội thi về sách… Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi đội đã dành thời gian để đoàn viên, đội viên giới thiệu những cuốn sách hay và chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm tư liệu phục vụ đời sống và học tập. Cùng đó, các liên đội cũng thường xuyên tổ chức đọc và giới thiệu sách ngoài trời nhằm tạo hứng thú đọc sách cho thanh thiếu nhi…

Những kiến thức có được nhờ sách không chỉ giúp thanh thiếu nhi khắc sâu thông tin cần ghi nhớ, phát huy trí tưởng tượng phong phú mà còn từng bước xây dựng thói quen đọc sách. Những việc làm, hoạt động trên đây đã, đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh trong thanh thiếu nhi của tỉnh.


THỤC QUYÊN

https://baolangson.vn/van-hoa/582870-xay-dung-van-hoa-doc-trong-thanh-thieu-nhi.html

  • Từ khóa