Thời tiết ngày 25/3: Mưa trên diện rộng, Bắc Bộ đề phòng mưa đá

Thứ 4, 25.03.2020 | 08:37:49
594 lượt xem

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong ngày hôm nay (25/3) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 30-60mm/24h). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

thoi tiet ngay 25/3: mua tren dien rong, bac bo de phong mua da hinh 1
Ảnh minh họa.
            

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế): Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ C./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-253-mua-tren-dien-rong-bac-bo-de-phong-mua-da-1026685.vov

  • Từ khóa