Lừa 'chạy' vào trường an ninh giá 400 triệu đồng

Thứ 5, 14.05.2020 | 00:00:00
513 lượt xem

Trần Thị Diệu Linh, 34 tuổi, nói dối là quen thân lãnh đạo Bộ Công an để lừa "chạy" cho em trai của người bạn vào ĐH An Ninh lấy 400 triệu đồng.

Ngày 14/5, Linh, cựu cán bộ UBND huyện Cần Giờ, bị TAND TP HCM tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Linh công tác tại UBND huyện Cần Giờ đến năm 2016 bị kỷ luật buộc thôi việc. Tháng 3/2017, nghe chị Hiền (bạn học cũ) nói muốn lo cho em trai vào trường ĐH An ninh nhân dân, Linh nảy sinh ý định lừa đảo.

Cô ta nói với chị Hiền là quen thân nhiều cán bộ, lãnh đạo Bộ Công an, hứa sẽ lo cho em trai chị này với giá 400 triệu đồng. Về sau, Linh lấy lý do trường tuyển sinh mức điểm cao nên chỉ có thể giúp em trai chị Hiền vào học trường Trung cấp An ninh nhân dân.

Bị cáo Linh tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.

Bị cáo Linh tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.

Tin bạn học, chị Hiền nhiều lần đưa cho Linh tổng cộng 420 triệu đồng lo chi phí và "mua quà cho hiệu trưởng". Sau nhiều tháng chờ đợi không thấy em trai được gọi nhập học, chị Hiền đòi lại tiền nhưng Linh chỉ trả 85 triệu đồng.

Cũng trong thời gian đó, Linh biết con trai ông chủ nhà trọ thi vào trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch thiếu 0,15 điểm nên hứa sẽ lo giúp với giá 370 triệu đồng. Linh nhận trước của ông này 250 triệu, thỏa thuận khi có giấy nhập học sẽ lấy số tiền còn lại.

Chờ mãi không thấy giấy báo nhập học, ông này biết bị lừa nên tố cáo hành vi của Linh.

Tại tòa hôm nay, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Hải Duyên/vnexpress.net

https://vnexpress.net/lua-chay-vao-truong-an-ninh-gia-400-trieu-dong-4099312.html

  • Từ khóa