Xử phúc thẩm vụ giao "đất vàng" tại TP HCM cho Phan Văn Anh Vũ

Thứ 6, 22.05.2020 | 15:23:45
514 lượt xem

Cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín xin vắng mặt tại phiên phúc thẩm vụ án giao trái phép "đất vàng" Quận 1 TP HCM cho Phan Văn Anh Vũ.

Sáng nay (22/5), TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm xét xử vụ án cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín cùng 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

xu phuc tham vu giao
Các bị cáo: Nguyễn Thanh Chương, Lê Văn Thanh, Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt (từ trái sang) tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay.

HĐXX gồm 3 thẩm phán cao cấp, trong đó thẩm phán Hoàng Thanh Dũng ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Giữ quyền công tố tại phiên tòa là hai kiểm sát viên cao cấp Hồ Sỹ Hoàn và ông Nguyễn Mậu Hưng. Phiên tòa mở ra theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.HCM), Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng quản lý đất Sở Tài nguyên - Môi trường) và Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Nguyễn Hữu Tín không kháng cáo và cũng có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay vì lý do sức khỏe.

xu phuc tham vu giao
Phiên tòa phúc thẩm khai mạc lúc 8.30.

Theo nội dung vụ án, với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của Bộ Công an, đề xuất UBND TPHCM cho Công ty Bắc Nam 79 thuê nhà đất số 15 Thi Sách.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã chỉ đạo cấp dưới trình các văn bản để phê chuẩn cho công ty của Vũ “nhôm” thuê nhà đất nêu trên theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá. Các bị cáo đã tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho thuê đất, bán nhà theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định.

xu phuc tham vu giao
Các luật sư bào chữa tại tòa. 

Hậu quả là Nhà nước bị thất thoát 6,7 tỷ đồng và số tiền 802 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất Nhà nước chưa thu được.

Trước đó vào cuối tháng 12/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã bị tuyên phạt 7 năm tù giam; bị cáo Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Trương Văn Út 5 năm tù giam, bị cáo Lê Văn Thanh 4 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thanh Chương 3 năm tù giam./.


Tỷ Huỳnh - Xuân Ngà/VOV.VN

https://vov.vn/vu-an/xu-phuc-tham-vu-giao-dat-vang-tai-tp-hcm-cho-phan-van-anh-vu-1051212.vov

  • Từ khóa