Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn: Khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh hiệu quả với tội phạm cho vay lãi nặng

Thứ 5, 11.06.2020 | 00:00:00
1,126 lượt xem

LSTV - Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh hiệu quả với tội phạm cho vay lãi nặng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Là đơn vị chủ công trong đấu tranh trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn luôn chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự toàn tỉnh làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các đối tượng hoạt động lưu động, phòng ngừa tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm và các hoạt động liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng; rà soát, mở hồ sơ quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,…Triển khai hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong từng thời điểm. Do vậy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phạm pháp hình sự giảm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được tập trung đấu tranh đạt hiệu quả cao”.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã trực tiếp xác lập, đấu tranh triệt phá thành công 55 chuyên án, điều tra làm rõ 359 vụ, 749 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 66 đối tượng truy nã, giải cứu 57 nạn nhân bị mua bán từ Trung Quốc trở về; thu giữ nhiều tang vật phạm tội. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 91%; trong đó khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra như: Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Trộm cắp tài sản với giá trị thiệt hại tài sản lớn,…Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bất kể ngày đêm, ngày nghỉ, ngày lễ Tết để nhanh chóng, kịp thời điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Phòng CSHS bắt các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Đơn vị đã chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Xác lập, đấu tranh 04 chuyên án, bắt giữ 10 vụ 24 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền các đối tượng thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng ra quân bóc gỡ, xóa nội dung tờ rơi, giấy dán, sơn phun quảng cáo “tín dụng đen” trên tường, cột điện, trụ điện tại địa bàn các xã, phường của thành phố Lạng Sơn. Việc đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn đã góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh, góp phần tạo môi trường tín dụng, tài chính lành mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng nóng, tặng Bằng khen, Giấy khen; được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 5 năm liên tục được công nhận “Đơn vị quyết thắng”.  Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Hồng Nhung - Hoàng Thơ (Công an tỉnh)

  • Từ khóa