Quảng Ngãi dùng biện pháp mạnh triệt phá tụ điểm cờ bạc

Thứ 4, 22.07.2020 | 13:52:10
440 lượt xem

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng công an sẽ tăng cường quản lý địa bàn và có biện pháp răn đe.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý 135 vụ đánh bạc, với hàng trăm đối tượng vi phạm, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 50% số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. 

quang ngai dung bien phap manh triet pha tu diem co bac gay buc xuc  hinh 1
Hiện trường một vụ đánh bạc tại phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá tháng 4/2020

Theo đó, qua công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý nhiều cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình tội phạm cờ bạc tăng cao, cuối tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị 05 chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc. Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các quy định của pháp luật về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và chế tài xử lý đối với hành vi này, nâng cao hiểu biết, kịp thời tố giác tội phạm... Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tham gia hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ mức độ và hình thức nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng công an sẽ tăng cường quản lý địa bàn và có biện pháp răn đe số đối tượng, băng, nhóm có biểu hiện hoạt động đánh bạc, không để tồn tại các tụ điểm đánh bạc gây bức xức trong nhân dân.

Theo đó, trong đợt sơ kết 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và mở đợt cao điểm tấn công, phòng ngừa, triệt xóa tội phạm về cờ bạc. Đại tá Bình hy vọng trong 6 tháng cuối năm, tình hình tội phạm cờ bạc sẽ giảm bớt./.


Vinh Thông/VOV.VN

https://vov.vn/tin-nong/quang-ngai-dung-bien-phap-manh-triet-pha-tu-diem-co-bac-1073115.vov

  • Từ khóa