Bắt giữ nhóm thanh niên "hack" tài khoản Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 11.09.2020 | 08:56:20
772 lượt xem

Sau khi lừa người dùng để chiếm đoạt tài khoản, mật khẩu Facebook, Trung cùng đồng bọn mạo danh chủ tài khoản, nhắn tin lừa đảo, mượn tiền những người thân quen với nạn nhân.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Trung (SN 1996), Lê Thiên Thạch (SN 2001), Hoàng Đình Thông (SN 1998, đều trú tại Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị) có hành vi lừa đảo chiếm đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1987, trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) về việc mình bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình bày của chị Phượng, ngày 22/8, chị nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “NaTo Bắc” của em trai là Thái Văn Bắc (SN 1996) đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với nội dung "nhà còn tiền không, chuyển tiền vào số tài khoản 19036073037013 tên chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Nhật Minh" với số tiền 37 triệu đồng. Tin tưởng đó là tin nhắn của em trai nên chị Phượng đã chuyển tiền vào số tài khoản đã cho. Không dừng lại ở đó, sau khi được chị Phượng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị Phượng chuyển thêm tiền để mua man (tiền Nhật Bản) vào số tài khoản 1903605249010 tên chủ tài khoản Vũ Gia Thịnh số tiền 48 triệu đồng, các tài khoản trên đều là của ngân hàng Techcombank. 

Sau khi thực hiện các giao dịch trên, phát hiện tài khoản Facebook của em trai mình bị hack nên chị Phượng đã trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Sau một thời gian ngắn điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 6/9, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp Công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị làm rõ và triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Hồ Văn Trung, Lê Thiên Thạch, Hoàng Đình Thông, đều trú tại Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận thêm, ngày 11/8, đối tượng Hồ Văn Trung đã sử dụng facebook “Xuân Phúc” nhắn tin với facebook của chị Lê Thị Hường (SN 2003, trú tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với nội dung chuyển tiền vào số tài khoản 19033376444021, chủ tài khoản Huỳnh Quang Minh với số tiền 40 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được trong hai vụ án nói trên là 125 triệu đồng. 

Hiện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Hồ Văn Trung (SN 1996), Lê Thiên Thạch (SN 2001), Hoàng Đình Thông (SN 1998), đều trú tại Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị, về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản, áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam với thời gian 03 tháng phục vụ mở rộng điều tra./.


CTV Thùy Chi/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-nhom-thanh-nien-hack-tai-khoan-facebook-lua-dao-chiem-doat-tai-san-777916.vov

  • Từ khóa