Khởi tố tài xế sát hại chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Bắc Giang

Thứ 5, 17.09.2020 | 14:27:31
651 lượt xem

Đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1989, Sóc Sơn, Hà Nội) bị khởi tố về tội Giết người do có hành vi hất chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo và đâm tử vong.

Sáng 17/9, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với tài xế Trần Văn Dũng (SN 1989, Sóc Sơn, Hà Nội) và phụ xe Dương Đức Tuyển (SN 1998, Tân Yên, Bắc Giang) về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ việc và lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng.

Hiện trường vụ việc và lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng.

Vụ việc xảy ra ngày 14/9, Dũng và Tuyển chở theo 2 tấn linh kiện điện tử không có nguồn gốc xuất xứ trên xe 16 chỗ. Đến Km12+250 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang thì bị tổ công tác của công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phát hiện dấu hiệu nghi vấn, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lái xe Trần Văn Dũng không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy hất chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997) lên nắp capo. Chiến sĩ Mạnh trong hoàn cảnh đó buộc phải cố gắng bám vào nắp capo. Các đối tượng tiếp tục quyết tâm hất chiến sĩ Mạnh xuống đường trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, bằng cách tăng ga, thậm chí cố ý phóng sát vào đuôi xe khác làm cho chiến sĩ Mạnh va chạm phải ngã xuống.

Sau 1,1km chạy trốn với chiến sĩ Mạnh trên nắp capo, các đối tượng đánh tay lái về bên phải ở tốc độ cao, chiến sĩ Mạnh ngã xuống đường và bị xe chèn qua người, dẫn đến tử vong. Trước sự hi sinh dũng cảm của chiến sĩ Mạnh, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định tăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ trung sĩ lên thượng sĩ, đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ./.


Võ Nam/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-tai-xe-sat-hai-chien-si-canh-sat-co-dong-tai-bac-giang-779364.vov

  • Từ khóa