Triệt xóa đường dây lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

Thứ 4, 10.02.2021 | 08:21:20
1,036 lượt xem

Công an huyện Phước Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xe, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức lừa bán xe máy giá rẻ.

Cuối tháng 1/2021, Công an huyện Phước Sơn tiếp nhận tin báo của ông T.V.V., ở xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam về việc bị kẻ gian sử dụng mạng xã hội Zalo lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng.

Các đối tượng làm giả giấy tờ xe, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cơ quan công an

Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xác minh.

Sau khi thu thập tài liệu, ngày 7/2, Công an huyện Phước Sơn tiến hành bắt giữ Trần Văn Hội (21 tuổi), xã Cẩm Kim, TP Hội An; Lê Trung Dũng (22 tuổi), xã Duy Phước và Bùi Ngọc Vũ (21 tuổi), xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2020, Bùi Ngọc Vũ sử dụng mạng Zalo quảng cáo thông tin về việc mua bán xe máy các loại. Sau đó đối tượng này chuyển thông tin cho Dũng và Hội để làm giả giấy tờ xe, rồi sử dụng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức lừa bán xe máy giá rẻ.

Thông tin Cơ quan điều tra thu thập được cho thấy, các đối tượng đã giao dịch qua ngân hàng với số tiền vào tài khoản 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra còn làm giả hơn 100 cà vẹt xe máy để lừa đảo và cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng./.


CTV Thanh Thắng/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/triet-xoa-duong-day-lua-dao-ban-xe-may-qua-mang-xa-hoi-836613.vov

  • Từ khóa