Gỡ bỏ ghế trên xe 16 chỗ để chứa 18.000 bao thuốc lá lậu

Thứ 2, 05.04.2021 | 08:50:40
300 lượt xem

Để kiếm lời bất chính, 3 đối tượng đã sử dụng xe ô tô 16 chỗ, nép các ghế ngồi 2 bên để làm chỗ chứa trên 18.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ.

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng "khủng" với trên 18.000 bao thuốc.

Gỡ bỏ ghế trên xe 16 chỗ để chứa 18.000 bao thuốc lá lậu - 1

3 đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu bị bắt giữ, khởi tố.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Luận (SN 1979, ngụ tại huyện Krông Bông) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, ngụ tại huyện Krông Ana), Nguyễn Tấn Yên (SN 1985, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, vào 0h40, ngày 22/3, một tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk qua theo dõi đã phát hiện một chiếc xe 16 chỗ mang BKS 47B - 016.63 di chuyển ngang qua địa bàn thôn 6, xã Ea Khăl (huyện Ea H'leo) có nhiều nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Gỡ bỏ ghế trên xe 16 chỗ để chứa 18.000 bao thuốc lá lậu - 2

Các băng ghế của xe ô tô 16 chỗ được dẹp đi để làm chỗ chứa thuốc lá lậu.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên xe có 3 đối tượng đang vận chuyển theo số lượng thuốc lá lậu rất lớn. Đối tượng Luận điều khiển xe, chở theo Hưng và Yên. Dãy ghế trên xe 16 chỗ được các đối tượng tháo từ băng ghế thứ 2 (tính từ đuôi xe) và dãy cuối cùng được dựng sát thành xe để làm chỗ chứa 18.080 bao thuốc lá nhập lậu.

Bước đầu, các đối tượng khai lái ô tô từ Đắk Lắk di chuyển qua Gia Lai mua số thuốc lá trên của một người đàn ông tên Trường (chưa rõ danh tính) rồi vận chuyển về Đắk Lắk bán lại kiếm lời thì bị bắt giữ. Số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.


Trương Nguyễn/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/go-bo-ghe-tren-xe-16-cho-de-chua-18000-bao-thuoc-la-lau-20210404171408940.htm

  • Từ khóa