Ghi nhận ở đơn vị quyết thắng

Thứ 2, 05.04.2021 | 14:19:47
664 lượt xem

Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an huyện (CAH) Đình Lập được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả. Qua đó, tạo khí thế sôi nổi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ (CBCS) khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Hoàng Văn Chương, Trưởng CAH Đình Lập cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, CAH chú trọng giáo dục chính trị cho CBCS giữ vững lập trường tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ. Đồng thời triển khai, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm.

Cán bộ Công an huyện Đình Lập vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí

Điểm nổi bật là phong trào thi đua đã được lồng ghép chặt chẽ với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Đặc biệt, CAH tổ chức triển khai, thực hiện các đợt thi đua cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, các tổ, đội đã chủ động tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng ở cơ sở nắm chắc tình hình, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động có tính chất phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

 Năm 2020, CAH đã phối hợp, hướng dẫn 5 địa bàn cơ sở tổ chức phát động phong trào tập trung chuyển hóa địa bàn điểm, tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân và tổ chức ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đây, CAH tổ chức cho 7.287 hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật (đạt 96,85%). Ngoài ra, CAH tổ chức 142 cuộc tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân và 42 nhà trường. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Năm 2020, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự, CAH đã điều tra khám phá đạt 100% (giảm 2 vụ so với năm 2019).

Ngay từ đầu năm 2021, CAH đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong toàn thể đơn vị. Nhờ đó, CBCS chủ động, tự giác thực hiện phần việc của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. CAH đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm. Điểm nổi bật trong 3 tháng đầu năm 2021, CAH đã bắt giữ 55 đối tượng phạm tội đánh bạc, thu giữ hơn 16 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Thượng úy Lâm Quang Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, CAH Đình Lập cho biết: Thực hiện phong trào thi đua, đội quan tâm quán triệt nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. CBCS phát huy vai trò nêu gương, nâng cao hiệu quả công tác, tận tình, trách nhiệm, tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông chặt chẽ. Đội duy trì làm việc ngày thứ bảy với khẩu hiệu “ngày thứ bảy – vì Nhân dân phục vụ”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tập trung giải quyết thủ tục hành chính về quản lý đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, tạo thuận lợi không để Nhân dân chờ đợi lâu. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông được 232 ca với 1.022 lượt CBCS tham gia, phát hiện, xử lý 482 trường hợp vi phạm. Trong đó, tước giấy phép lái xe 51 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước trên 500 triệu đồng…

Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, năm 2020, CAH Đình Lập đã được cấp trên tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/413554-ghi-nhan-o-don-vi-quyet-thang-6.html

  • Từ khóa