Chống người thi hành công vụ, 2 bị cáo lĩnh án hơn 2 năm tù

Thứ 5, 29.07.2021 | 16:18:02
1,239 lượt xem

LSTV - Sáng ngày 29/7/2021, Tại UBND xã Vạn Linh, tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ. Hai bị cáo là: Thi Thể Thao - Sinh năm 1982 và Lê Trọng Quý - Sinh năm 1989, cùng trú tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Lê Trọng Quý (Ảnh bên trái) và Bị cáo Thi Thể Thao (Ảnh bên phải) tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo hồ sơ vụ án, Khoảng 18h00,  ngày 4 tháng 7 năm 2021, tại trường THCS xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, là khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid 19 của xã Vạn Linh. Thi Thể Thao và Lê Trọng Quý có hành vi tự ý đạp cổng, đi vào khu cách ly sau đó đánh Nông Đình Thái là công an viên được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại khu cách ly, hậu quả anh Thái bị xây xước nhẹ.

Hành vi của Thi Thể Thao và Lê Trọng Quý gây ra ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nhất là tại khu cách ly phòng, chống dịch Covid -19, cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo phạm tội trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, Tòa án nhân Dân huyện Chi Lăng  tuyên phạt bị cáo Thi Thể Thao, 1 năm 6 tháng tù giam và Bị cáo Lê Trọng Quý, 9 tháng tù giam về tội “ Chống người thi hành công vụ”./.


Thanh Hà (Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng)

  • Từ khóa